Ecuador-Colombia bắt đầu bình thường hóa quan hệ

Ngoại trưởng Ecuador tuyên bố Ecuador và Colombia đã tạo ra “bầu không khí tin tưởng tích cực” và hai nước sẽ đẩy nhanh đối thoại.
Ngày 23/9, Ngoại trưởng Ecuador Fander Falconi tuyên bố Ecuador và Colombia đã tạo ra “bầu không khí tin tưởng tích cực” và từ thời điểm này hai nước sẽ tiến hành mọi cuộc họp cần thiết để đẩy nhanh đối thoại song phương.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp với người đồng cấp Colombia Jaime Bermúdez, bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Về phần mình, Ngoại trưởng Bermúdez cũng cho biết hai bên đã “bắt đầu tìm thấy những cơ chế hướng tới việc bình thường hóa quan hệ” và khẳng định Colombia đang “rất sẵn sàng” nối lại quan hệ và cảm ơn Chính phủ Ecuador đã quan tâm tới giải pháp đối thoại.

Tuy nhiên, cả hai nhà ngoại giao đều không đưa ra chi tiết về các vấn đề được bàn thảo tại cuộc gặp gỡ đầu tiên này kể từ khi quan hệ song phương đổ vỡ.

Quito cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bogota tháng 3 năm ngoái sau khi quân đội Colombia xâm nhập lãnh thổ Ecuador nhằm tiêu diệt một thủ lĩnh của nhóm du kích thuộc Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục