El Salvador phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Flores

Một tòa án của EL Salvador đã phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Francisco Flores với cáo buộc biển thủ, tham nhũng và vi phạm pháp luật.
El Salvador phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Flores ảnh 1Cựu Tổng thống El Salvador Francisco Flores (trái) và cựu tổng thống Panama Mireya Moscoso trong chuyến thăm Panama năm 2004. (Nguồn: AFP)

Ngày 6/5, một tòa án của EL Salvador đã phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Francisco Flores với cáo buộc biển thủ, tham nhũng và vi phạm pháp luật, đồng thời đề nghị Cơ quan Cảnh sát quốc tế (Interpol) giúp đỡ để bắt giữ cựu chính khách này, được cho là đang lẩn trốn ở Panama.

Theo trát của tòa, trong thời gian cầm quyền từ năm 1999-2004, ông Flores đã biển thủ ít nhất 5,3 triệu USD, gây thất thoát khoảng 10 triệu USD viện trợ quốc tế dành cho hoạt động cứu trợ nạn nhân thảm họa động đất hồi năm 2001.

Cùng với lệnh bắt giữ, tòa trên cũng phát lệnh phong tỏa tài sản của cựu Tổng thống Flores trên lãnh thổ El Salvador.

Theo luật định hiện hành của El Salvador, nếu bị kết tội, cựu Tổng thống Flores sẽ phải nhận mức án lên tới 23 năm tù giam. Đây là lần đầu tiên một chính trị gia của nước này bị truy tố. Trước đó bốn ngày, tòa án đã phát lệnh truy nã ông Flores vì những tội danh nói trên.

Cựu Tổng thống Flores xuất hiện trước công chúng lần cuối cùng vào tháng 2/2014 và không trình diện trước Tòa án El Salvador trong lần triệu tập thứ ba. Nhiều nguồn tin cho hay ông Flores đã chạy trốn sang Panama./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục