Em bé trong vụ người cha hành hung bác sỹ ra viện khỏe mạnh

Ngày 18/4, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi tên Cấn Ngọc T. (1 tuổi), ở xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, đã được xuất viện về nhà.

Ngày 18/4, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi tên Cấn Ngọc T. (1 tuổi), ở xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã được xuất viện về nhà.

Bé T. là con trai của người cha đã hành hung bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất xảy ra vào ngày 16/4.

Bé T. được chuyển đến điều trị tại Khoa Cấp cứu - Chống độc (Bệnh viện Nhi Trung ương).

Thạc sỹ Lê Ngọc Duy, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu - Chống độc (Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay), sức khỏe của bé T. đã ổn định và được ra viện trong sáng nay (18/4).

Theo bác sỹ Duy, cháu bé bị tiêu chảy do mắc Rotavirus, vì vậy trong hai ngày điều trị tại bệnh viện, các bác sỹ chỉ bù dịch bằng truyền tĩnh mạch và theo dõi, không dùng kháng sinh. Cháu bé đã chơi ngoan, không sốt, ăn tốt. Bác sỹ cho bé về nhà tiếp tục uống thuốc và theo dõi tại nhà.

Trước đó, tối 13/4, bé trai Cấn Ngọc T. được gia đình đưa đến Khoa Cấp cứu bệnh viện Thạch Thất, trong tình trạng nôn, đi ngoài phân lỏng. Dù bé tỉnh nhưng mệt, thể trạng gầy, môi se, mắt trũng, khát nước, sốt khoảng 37,5 độ, họng viêm đỏ.

Đến ngày 16/4, bệnh nhân đã được bệnh viện làm thủ tục chuyển viện tới Bệnh viện Nhi Trung ương theo yêu cầu của người nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục