EP chỉ trích đề xuất của Anh về quyền lợi công dân EU sau Brexit

Một nhóm thuộc EP tham gia vào quá trình đàm phán Brexit đã đưa ra đánh giá mang tính chỉ trích đối với các đề xuất của Anh về quyền lợi của công dân EU tại nước này sau khi Anh rời EU.
EP chỉ trích đề xuất của Anh về quyền lợi công dân EU sau Brexit ảnh 1(Nguồn: AFP)

Theo AP, ngày 10/7, một nhóm thuộc Nghị viện châu Âu (EP) tham gia vào quá trình đàm phán Brexit đã đưa ra đánh giá mang tính chỉ trích đối với các đề xuất của Anh về quyền lợi của công dân EU tại nước này sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Động thái này dự báo mức độ khó khăn cho các cuộc thương lượng Brexit kéo dài hai năm hiện đang diễn ra.

Trong một bức thư gửi ông Michel Barnier, trưởng phái đoàn đàm phán Brexit của EU, nhóm này cho hay: "Anh không tôn trọng các nguyên tắc về đặc quyền, cân đối và không phân biệt đối xử."

[Anh xem xét thành lập cơ quan giám sát quyền của công dân EU]

Hơn nữa, nhóm này cho rằng theo các đề xuất của London đưa ra ngày 26/6, các công dân EU tại Anh sẽ "hoàn toàn bị xuống hạng quy chế công dân hạng hai."

Các quyền lợi của công dân tại các quốc gia mỗi bên được xem là vấn đề đầu tiên mà Anh và EU phải giải quyết.

Mặc dù ông Barnier đang dẫn dắt các cuộc đàm phán Brexit, song Nghị viện châu Âu vẫn có quyền phủ quyết bất kỳ thỏa thuận nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục