ESPN vạch ra điểm yếu của Malaysia tại AFF Suzuki Cup 2016

Trang ESPN đã vạch ra những vấn đề đang tồn tại ở đội tuyển Malaysia trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2016.
ESPN vạch ra điểm yếu của Malaysia tại AFF Suzuki Cup 2016 ảnh 1Cầu thủ Darren Yee Deng Lok (phải), đội Malaysia đi bóng trước sự truy cản của cầu thủ Soeuy Visal (giữa) đội Campuchia. (Nguồn: AP/TTXVN)

Trang ESPN đã vạch ra những vấn đề đang tồn tại ở đội tuyển Malaysia trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2016.

Cùng có chiến thắng trong ngày ra quân, nhưng đội tuyển Malaysia đang được xếp trên tuyển Việt Nam do hiệu số bàn thắng cao hơn (đánh bại Campuchia ở trận ra quân với tỷ số 3-2).

Cây bút thể thao của ESPN Nicolas Anil nhận định lợi thế này sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Malaysia ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 23/11 tới. Tuy nhiên, theo Nicolas Anil, Malaysia còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết sau trận đấu mở màn.

Amri Yahyah đã lập cú đúp giúp Malaysia dẫn đầu bảng B, nhưng trước đó, ngôi sao trẻ của Campuchia là Chan Wathanaka đã hai lần khiến Malaysia chao đảo bằng cú đúp của mình.

Nicolas Anil nhận định về điểm yếu mà Malaysia bộc lộ ở trận gặp Campuchia: “Các cầu thủ của họ dễ đánh mất sự tập trung và thi đấu lỏng lẻo ở những khoảnh khắc quyết định. Chan Wathanaka đã chạy gần nửa sân và vượt qua Khairul Fahmi để ghi bàn, trong khi những cầu thủ khác của Malaysia đứng yên đợi trọng tài thổi việt vị. Họ tập trung vào lá cờ của trọng tài biên hơn là việc ngăn chặn nguy cơ có thể dẫn đến bàn thua.”

Tuy nhiên, cây bút này cũng chỉ ra sự tích cực mà các cầu thủ Malaysia đã thể hiện ở trận đấu vừa qua: “Các cầu thủ của huấn luyện viên Ong Kim Swee đã cho thấy họ có đủ can đảm để đứng lên sau khi hai lần bị dẫn bàn trước, trong điều kiện thời tiết oi ả ở sân Thuwunna. Trước khi Amri ghi bàn thắng muộn đem về chiến thắng, Malaysia đã hai lần sút trúng xà ngang Campuchia từ các pha dứt điểm của Syazwan Zainon và Irfan Fazail.”

Cây bút của ESPN chấm cho huấn luyện viên Ong Kim Swee của Malaysia điểm 6 và nhận xét: “Huấn luyện viên Ong Kim Swee đã tin dùng phần lớn những cầu thủ đá chính ở trận giao hữu thắng 2-1 của Malaysia trước Papua New Guinea vào cuối tuần trước. Ong Kim Swee xứng đáng được khen ngợi vì xếp Syazwan đá chính ở bên cánh trái, khi mà cầu thủ chạy cánh này đã có màn trình diễn hay nhất trận. Tuy nhiên, Ong Kim Swee đã chậm chạp trong việc đưa ra sự điều chỉnh nhân sự. Phải tới phút 72, huấn luyện viên của Malaysia mới tung cầu thủ đầu tiên vào sân từ ghế dự bị.”

Nicolas Anil cũng chấm điểm cho màn trình diễn của các cầu thủ Malaysia ở trận gặp Campuchia. Trong đó, Syazwan Zainon và Amri Yahyah được chấm điểm cao nhất.

Cây bút của ESPN nhận xét về Syazwan Zainon: “Đây là cầu thủ nổi bật nhất trong trận đấu. Với tốc độ của mình, Syazwan luôn là mối đe dọa cho Campuchia. Anh thường xuyên bó vào trong và tung ra rất nhiều cú dứt điểm hay quả tạt bóng. Syazwan đã giúp Malaysia thêm phần nguy hiểm ở những pha tấn công bên cánh của mình và anh suýt nữa đã có bàn thắng thứ hai.”

Về Amri Yahyah, Nicolas Anil viết: “Amri đã ghi hai bàn thắng quan trọng để giúp Malaysia giành thắng lợi. Nhưng anh có thể còn thi đấu tốt hơn nữa. Giống như người đồng đội Baddrol, Amri đã lãng phí cơ hội từ quả đá phạt trực tiếp ở vị trí thuận lợi. Về tổng thể, Amri đã có thay đổi tích cực về lối chơi. Anh đã chạy không biết mệt mỏi trong cả trận, dù rằng còn hai tháng nữa là cầu thủ này sẽ sang tuổi 36.”

Chấm điểm cụ thể: Khairul Fahmi: 6, Shahrul Saad: 5,5, Shahrom Kalam: 5,5, Matthew Davies: 5, Rizal Ghazali: 6, Irfan Fazail: 5, Syazwan Zainon: 7,5, Baddrol Bakhtiar: 5, Amri Yahyah: 7, Ahmad Hazwan Bakri: 6, Darren Lok: 6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục