Estonia để ngỏ khả năng cử quân tham gia cuộc chiến chống IS

Estonia đã thông qua dự thảo luật cho phép quân đội nước này điều tối đa 50 quân nhân tới các khu vực có tranh chấp trên thế giới vào năm 2016.
Estonia để ngỏ khả năng cử quân tham gia cuộc chiến chống IS ảnh 1Binh sỹ Estonia. (Nguồn: estonianworld.com)

Ngày 29/10, Chính phủ Estonia đã thông qua dự thảo luật cho phép quân đội nước này điều tối đa 50 quân nhân tới các khu vực có tranh chấp trên toàn thế giới vào năm 2016.

Theo đó, Estonia có thể sẽ tham gia vào cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng.

Truyền hình địa phương dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Estonia Marko Mihkelson: “Những hành động của IS là một vấn đề mang tính lâu dài đối với an ninh của châu Âu cũng như các đồng minh của chúng tôi, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi không loại trừ khả năng trong tương lai, quân đội Estonia sẽ tham gia công tác huấn luyện binh sỹ trẻ tại Iraq hay một số nơi khác trong khu vực."

Tuy nhiên, theo ông Mihkelson, còn quá sớm để định rõ nơi những quân nhân này sẽ được điều tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục