EU áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga

EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 3 người Nga nữa và 3 công ty của nước này vì liên quan đến việc đưa các tuabin khí của công ty Siemens tới bán đảo Crimea.
EU áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga ảnh 1(Nguồn: livejournal.com)

Reuters đưa tin ngày 4/8, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 3 người Nga nữa, trong đó có Thứ trưởng Năng lượng Andrei Cherezov, và 3 công ty của nước này vì liên quan đến việc đưa các tuabin khí của công ty Siemens tới bán đảo Crimea.

[EU chuẩn bị trừng phạt bổ sung Nga vì liên quan đến Crimea]

Bên cạnh đó, một cục trưởng thuộc bộ trên, ông Evgeny Grabchak cũng bị cấm tới EU và bất cứ tài sản nào mà ông này có thể có ở EUsẽ bị đóng băng.

Theo EU, các công ty nằm trong danh sách trừng phạt cũng có 2 công ty thực hiện hợp đồng thầu đưa các tuabin khí tới Crimea, vi phạm các lệnh trừng phạt của EU, vốn cấm tiến hành kinh doanh ở Crimea kể từ khi bán đảo này được sáp nhập vào Nga hồi năm 2014.

Tháng Bảy vừa qua, Đức đã đưa ra dự thảo về một lệnh trừng phạt mới, bổ sung 4 công dân và 3 công ty của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục