EU: Armenia và Azerbaijan đã "chia sẻ thiện chí chung vì hòa bình"

Theo các quan chức EU, lãnh đạo Armenia và Azerbaijan đã "chia sẻ thiện chí chung vì hòa bình của khu vực phía Nam Caucasus" và cuộc đàm phán giữa hai bên là "thẳng thắn, cởi mở và hướng đến kết quả."
EU: Armenia và Azerbaijan đã "chia sẻ thiện chí chung vì hòa bình" ảnh 1Binh sỹ giữ gìn hòa bình Nga gác tại một trạm kiểm soát trên tuyến đường ở thị trấn Stepanakert, sau khi giao tranh bùng phát giữa Azerbaijan và Armenia liên quan khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh, ngày 26/11/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel cho biết cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan tại Brussels (Bỉ) ngày 14/5 đạt tiến triển và cho rằng "động lực này cần được duy trì" nhằm hướng đến thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Ông Michel đã chủ trì cuộc đàm phán giữa Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước này gia tăng ở khu vực biên giới chung liên quan đến quyền kiểm soát vùng lãnh thổ tranh chấp Nagorny-Karabakh.

Trước đó, ông Michel cũng đã có các cuộc thảo luận riêng rẽ với Thủ tướng Pashinyan vào ngày 13/5 và Tổng thống Aliyev vào sáng 14/5.

Theo ông Michel, hai bên đã đạt được "tiến bộ rõ ràng" trong các cuộc thảo luận nhằm dỡ bỏ rào cản đối với các liên kết kinh tế và giao thông trong khu vực.

Về các vấn đề biên giới, "chúng tôi đã xem xét tiến độ và các bước biếp theo liên quan đến việc phân định biên giới và trong bối cảnh này, các nhà lãnh đạo đã nhất trí nối lại các cuộc gặp song phương về vấn đề biên giới."

[Lãnh đạo Armenia và Azerbaijan đàm phán giữa lúc căng thẳng leo thang]

Cũng theo ông Michel, giữa hai nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan đã có "sự đồng thuận" rằng sẽ có thêm nhiều người bị giam giữ được thả trong những tuần tới.

Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết vào cuối cuộc đàm phán, hai nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan đã "chia sẻ thiện chí chung vì hòa bình của khu vực phía Nam Caucasus," mô tả cuộc đàm phán giữa hai bên là "thẳng thắn, cởi mở và hướng đến kết quả."

Trong khi đó, cả hai nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan không đưa ra bình luận gì sau cuộc gặp. Trước đó, Thủ tướng Armenia Pashinyan cho rằng có "rất ít" cơ hội ký kết hiệp ước hòa bình với Tổng thống Azerbaijan Aliyev trong cuộc gặp tại Brussels.

Đây là cuộc gặp thứ 5 giữa hai nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan dưới sự trung gian của EU. Cuộc gặp này diễn ra sau khi xảy ra các cuộc đụng độ mới ở khu vực biên giới giữa hai nước vùng Caucasus này.

Hôm 12/5, chính phủ Armenia cho biết một binh sỹ nước này đã thiệt mạng và hai người khác bị thương. Một ngày trước đó, Armenia và Azerbaijan cáo buộc lẫn nhau trong vụ giao tranh dọc biên giới khiến một người thiệt mạng và bốn người bị thương.

Dự kiến, cuộc gặp tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan được lên kế hoạch vào ngày 1/6 tới tại Moldova, trong đó cũng có sự tham gia của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục