EU bác khả năng tẩy chay vòng chung kết Euro 2012

EU loại trừ khả năng tẩy chay vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu tại Ukraine mà nước này cùng Ba Lan đồng tổ chức từ 8/6.
Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, hội nghị cấp ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ngày 14/5 tại Brussel xác nhận các nước EU hiện giữ quan điểm khác nhau về khả năng áp dụng các biện pháp tẩy chay về chính trị do tình hình liên quan đến cựu Thủ tướng Yulia Timoshenko, nhưng loại trừ khả năng tẩy chay vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (VCK EURO-2012) tại Ukraine mà nước này cùng Ba Lan đồng tổ chức từ ngày 8/6 đến 1/7 tới.

Ngoại trưởng các nước Ba Lan, Hunggari, Slovakia và Séc đều tuyên bố phản đối những mưu toan chính trị hóa VCK EURO-2012 và nhấn mạnh chỉ có Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) mới có toàn quyền thông qua mọi quyết định liên quan đến mọi VCK EURO, mà UEFA đã khẳng định vẫn tiếp tục ngày hội bóng đá này tại Ukraine cùng Ba Lan vào Hè tới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Williams Heiger thì cho biết mặc dù ông không có ý định tham dự các hoạt động liên quan đến VCK EURO-2012 tại Ukraine, nhưng Anh không kiên quyết đòi áp dụng các biện pháp tẩy chay chính trị đối với Ukraine vào dịp diễn ra các trận đấu của giải bóng đá châu lục.

Trong khi đó, Đức, Thụy Điển và nhiều nước châu Âu không có đội tuyển quốc gia giành quyền tham dự VCK EURO-2012 thì khẳng định rằng các quan chức của họ sẽ tẩy chay ngày hội bóng đá này tại Ukraine./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục