EU "bật đèn xanh" cho phép trồng giống ngô biến đổi gen

Liên minh châu Âu (EU) đã "bật đèn xanh" cho phép các quốc gia thành viên trồng giống giống ngô biến đổi gen TC1507 song chưa rõ thời điểm áp dụng.

Giống ngô biến đổi gen (GMC) TC1507 sẽ sớm được trồng trên toàn lãnh thổ của Liên minh châu Âu (EU).

Ủy viên châu Âu phụ trách về sức khỏe Tonio Borg đã đưa ra thông báo như vậy sau cuộc họp với các bộ trưởng môi trường EU ngày 12/6.

Ông Tonio Borg khẳng định EU đã "bật đèn xanh" cho phép các quốc gia thành viên trồng giống ngô này, song ông không cho biết thời điểm áp dụng.

Sự cho phép này là do sự hối thúc từ Tòa án châu Âu (ECJ) và Ủy ban châu Âu (EC) không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc cho phép trồng giống ngô biến đổi gen này bởi các quốc gia trong khối không đạt được tiếng nói chung trong việc cấm canh tác loại cây trồng này.

Kể từ tháng 11 năm ngoái, EC đã tái xem xét hồ sơ về giống ngô TC1507 từng được trồng từ năm 2000 nhưng sau đó bị tạm dừng vào năm 2009 do các quốc gia thành viên EU không tìm được tiếng nói chung và bị Tòa án châu Âu cáo buộc chậm trễ trong các thủ tục cho phép trồng lại giống này.

Vấn đề này cũng từng được đưa ra thảo luận hồi tháng Hai vừa qua nhưng chỉ có 50 phiếu của 19 quốc gia chống lại việc canh tác TC1507. Trong khi đó, để cấm hoàn toàn hoạt động canh tác giống ngô này cần phải đạt tối thiểu 130/260 phiếu.

Việc cho phép trồng giống ngô biến đổi gen trên sẽ được Nghị viện châu Âu khóa mới thông qua và dự kiến các nước thành viên EU sẽ bắt đầu canh tác giống ngô này vào cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục