EU cảnh báo Iran "không gây mất niềm tin" bằng việc thử tên lửa

Một nữ phát ngôn viên EU nêu rõ: "EU nhắc lại mối quan ngại về chương trình tên lửa của Iran và kêu gọi Tehran kiềm chế những hoạt động như việc thử tên lửa đạn đạo vốn làm tăng thêm sự mất niềm tin."
EU cảnh báo Iran "không gây mất niềm tin" bằng việc thử tên lửa ảnh 1(Nguồn: AFP)

Theo AFP, Liên minh châu Âu (EU) ngày 31/1 lên tiếng cảnh báo Iran không gây mất niềm tin bằng việc tiếp tục các vụ thử tên lửa đạn đạo.

Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi Tehran tuyên bố rằng chính quyền mới của Mỹ không nên lợi dụng vấn đề này như là một cái cớ để gây ra căng thẳng mới.

Một nữ phát ngôn viên về các vấn đề đối ngoại của EU nêu rõ: "EU nhắc lại mối quan ngại về chương trình tên lửa của Iran và kêu gọi Tehran kiềm chế những hoạt động như việc thử tên lửa đạn đạo vốn làm tăng thêm sự mất niềm tin."

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết Iran sẽ không bao giờ sử dụng tên lửa sản xuất ở Iran để tấn công một nước khác.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault, ông Zarif tuyên bố: "Các tên lửa không phải là một phần của các thỏa thuận hạt nhân. Iran sẽ không bao giờ sử dụng tên lửa sản xuất ở Iran để tấn công bất kỳ nước nào. Không loại tên lửa nào của Iran được sản xuất có mang theo đầu đạn hạt nhân"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục