Chê Mỹ thiếu hành động

EU chê Mỹ thiếu hành động chống biến đổi khí hậu

Chủ tịch EU cho rằng, cam kết cắt giảm khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính của Mỹ chưa đủ để EU tăng hạn mức cắt giảm khí thải của mình.
Cam kết cắt giảm khí điôxít cácbon (CO2) gây hiệu ứng nhà kính của Mỹ chưa đủ để EU tăng hạn mức cắt giảm (khí CO2) của mình.

Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) đưa ra nhận xét này tối 9/12, trước khi EU tiến hành cuộc họp cấp cao ở Brussels, Bỉ.

Phát biểu trong cuốn băng video phát trên Internet, ông Reinfeldt cho rằng cam kết của Tổng thống Mỹ Barak Obama về việc Mỹ sẽ cắt giảm 17% khí CO2 vào năm 2020 so với năm 2005 "không thể sánh được" với cam kết của EU giảm 20% cùng thời điểm này so với năm 1990.

Ông cho biết EU sẵn sàng nâng mục tiêu cắt giảm khí CO2 lên 30% nếu các nước phát triển khác như Mỹ, Australia, Canada và Nhật Bản cũng tăng hạn mức cắt giảm của những nước này. Tuy nhiên, ông khẳng định với cam kết hiện nay của các nước phát triển khác, EU chưa thể nâng hạn mức cắt giảm tại hội nghị cấp cao lần này, diễn ra trong các ngày 10-11/12.

Về tài trợ các nước nghèo cắt giảm khí thải và thích nghi với tình trạng biến đổi khí hậu, ông Reinfeldt cho biết hội nghị sẽ tập trung vào việc huy động nguồn quỹ để thực hiện cam kết hỗ trợ các nước nghèo khoảng 6 tỷ euro (8,9 tỷ USD) trong 3 năm tới, nhằm xóa bỏ những nghi ngờ từ các nước đang phát triển rằng EU chỉ "nói suông" trong vấn đề chống biến đổi khí hậu.

Tuần trước, Anh cam kết đóng góp 1,3 tỷ USD. Thụy Điển và Pháp dự định công bố khoản đóng góp tương tự trong tuần này. Đức cho đến nay vẫn "im hơi lặng tiếng", trong khi các nước thành viên Đông Âu còn lưỡng lự với lý do họ không giàu hơn những nước cần giúp đỡ bao nhiêu.

Liên quan vấn đề chống biến đổi khí hậu, Tổng thống Mỹ Barak Obama cùng ngày đã có cuộc gặp với các nhóm môi trường và doanh nghiệp Mỹ để khẳng định đường hướng phát triển đất nước.

Chủ tịch Hội đồng bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Mỹ Frances Beineke cho biết ông Obama cam kết sẽ đảm bảo để nước Mỹ mạnh hơn về kinh tế, an toàn hơn về an ninh và không xuất khẩu việc làm sử dụng năng lượng sạch như trước đây.

Theo ông Beineke, đây là những mục tiêu sống còn cần sự ủng hộ của mọi người dân Mỹ. Ông cho biết sẽ làm việc với Tổng thống Obama để thúc đẩy Thượng viện Mỹ thông qua các đạo luật về năng lượng và khí hậu, đồng thời sẽ hối thúc người dân Mỹ ủng hộ tổng thống đưa ra cam kết mạnh mẽ về cắt giảm khí thải tại Hội nghị Copenhagen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục