EU chỉ định người đứng đầu nhóm phụ trách đặc biệt về Brexit

Ông Didier Seeuws, người Bỉ và là cố vấn lâu năm của cựu Chủ tịch EU Herman Van Rompuy sẽ đứng đầu nhóm phụ trách đặc biệt của EU để đàm phán về Brexit.
EU chỉ định người đứng đầu nhóm phụ trách đặc biệt về Brexit ảnh 1Ông Didier Seeuws. (Nguồn: Dhnet.be)

Theo AFP, Liên minh châu Âu (EU) ngày 25/6 thông báo đã bổ nhiệm ông Didier Seeuws, người Bỉ và là cố vấn lâu năm của cựu Chủ tịch EU Herman Van Rompuy, đứng đầu nhóm phụ trách đặc biệt của khối này để đàm phán về việc Anh rời EU (Brexit).

Ông Preben Aamann, người phát ngôn của Chủ tịch EU Donald Tusk, thông báo: "Tôi có thể xác nhận rằng có một nhóm phụ trách sẽ đảm nhận giải quyết toàn bộ quá trình đàm phán."

Ngoài ra, ông này cũng xác nhận ông Seeuws đã được chỉ định làm người dẫn đầu nhóm phụ trách của EU.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu đã thành lập "Nhóm phụ trách Điều 50" để chuẩn bị các đề xuất pháp lý cho việc Anh rời EU.

Người dân Anh chọn rời khỏi EU với tỷ lệ 51,9% ủng hộ, 48,1% phản đối trong cuộc trưng cầu ý dân lịch sử diễn ra vào ngày 23/6.

Kết quả này không hoàn toàn bất ngờ vì trong suốt 4 tháng vận động quyết liệt của cả hai phe, nhiều người đã tiên đoán được kịch bản Brexit./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục