EU ra điều kiện tham gia chống quân IS ở Libya

"EU chỉ tham gia chống IS ở Libya nếu nhận được yêu cầu hợp pháp"

Đại diện EU, bà Federica Mogherini, tuyên bố châu Âu sẽ chỉ can thiệp vào Libya để chống nhóm IS nếu nhận được một đề nghị chính thức từ chính quyền hợp pháp của Libya.
"EU chỉ tham gia chống IS ở Libya nếu nhận được yêu cầu hợp pháp" ảnh 1Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 21/2, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini tuyên bố châu Âu sẽ chỉ can thiệp vào Libya để chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nếu nhận được một đề nghị chính thức từ chính quyền hợp pháp của Libya.

Trả lời phỏng vấn tờ Journal du Dimanche của Pháp, bà Mogherini nói: "Việc đánh bại Daes (IS) chỉ có thể thực hiện được thông qua một chính quyền hợp pháp ở Libya, vốn chịu trách nhiệm với an ninh của chính họ."

Bà Mogherini cho biết thêm, vài ngày tới sẽ là thời điểm "then chốt" đối với Libya, khi họ tiến hành một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong quốc hội vào ngày 23/2 tới. Bà nhấn mạnh, châu Âu luôn sẵn sàng hỗ trợ về mặt an ninh và chính quyền nếu cần thiết./.

"EU chỉ tham gia chống IS ở Libya nếu nhận được yêu cầu hợp pháp" ảnh 2Libya đã từ lâu rơi vào tình trạng hỗn loạn của các phe phái chống đối nhau. (Ảnh: sensiblereason.com)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục