EU cho Ukraine vay 2 tỷ USD và để ngỏ khả năng tăng viện trợ

Bộ trưởng tài chính các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cho Ukraine vay 1,8 tỷ euro (2 tỷ USD) để giúp nước này tránh khỏi nguy cơ vỡ nợ, đồng thời để ngỏ khả năng tăng viện trợ.
EU cho Ukraine vay 2 tỷ USD và để ngỏ khả năng tăng viện trợ ảnh 1Bộ trưởng tài chính các nước EU trong phiên họp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 27/1, bộ trưởng tài chính các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cho Ukraine vay 1,8 tỷ euro (2 tỷ USD) để giúp nước này tránh khỏi nguy cơ vỡ nợ, đồng thời để ngỏ khả năng tăng viện trợ trong giai đoạn sau này.

Các nhà ngoại giao nhóm họp tại Brussels cho biết một số chính phủ châu Âu, trong đó có Anh, còn hối thúc cung cấp cho Ukraine 2,6 tỷ euro trong các khoản vay trung hạn trong hai năm 2015-2016.

Trong bối cảnh cuộc chiến tốn kém với phe ly khai, Ukraine đang phải sống dựa vào phao cứu sinh từ chương trình của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để tránh vỡ nợ, song một số chuyên gia kinh tế cho biết Kiev đang đối mặt với sự thâm hụt ngân sách tới 15 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục