EU coi vụ tấn công của Mỹ tại Syria là công cụ thúc đẩy hòa đàm

EU phải sử dụng cuộc tấn công tên lửa của Mỹ tại Syria hồi tuần trước làm công cụ khôi phục tiến trình hòa đàm giữa các bên đối địch ở quốc gia Trung Đông này.
EU coi vụ tấn công của Mỹ tại Syria là công cụ thúc đẩy hòa đàm ảnh 1Tổng thống Pháp François Hollande. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Pháp và các nước thành viên còn lại của Liên minh châu Âu (EU) phải sử dụng cuộc tấn công tên lửa của Mỹ tại Syria hồi tuần trước làm công cụ khôi phục tiến trình hòa đàm giữa các bên đối địch ở quốc gia Trung Đông này.

Đây là tuyên bố của Tổng thống Pháp François Hollande trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Le Monde được công bố ngày 12/4.

Theo Tổng thống Hollande, các tin tức tình báo đánh giá vụ tấn công bằng khí độc nguy hiểm tại Syria hôm 4/4, vốn dẫn đến vụ tấn công tên lửa của Mỹ, thực chất là mang tính chiến thuật và do một máy bay tiến hành.

Các cường quốc phương Tây và các đồng minh Trung Đông đã cáo buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad gây ra vụ tấn công vũ khí hóa học nói trên, đồng thời trong tuần này đã cố gắng cô lập ông Assad liên quan đến hành động này, cũng như gia tăng sức ép đòi Tổng thống Nga Vladimir Putin cắt đứt quan hệ với nhà lãnh đạo Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục