EU công bố một loạt biện pháp trừng phạt bổ sung với Triều Tiên

Liên minh châu Âu đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên, trong đó có việc đưa thêm 14 quan chức Triều Tiên vào danh sách phong tỏa tài sản và cấm đi lại.
EU công bố một loạt biện pháp trừng phạt bổ sung với Triều Tiên ảnh 1Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: KCNA)

Ngày 8/6, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên, trong đó có việc đưa thêm 14 quan chức Triều Tiên vào danh sách phong tỏa tài sản và cấm đi lại.

EU đưa ra quyết định này chỉ ít ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết 2356 hôm 2/6, bổ sung 4 tổ chức và 14 quan chức Triều Tiên vào danh sách trừng phạt.

Cho đến nay, EU đã quyết định phong tỏa tài sản và cấm đi lại đối với 94 quan chức Triều Tiên do có liên quan đến hoạt động thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.


[LHQ cam kết hối thúc các quốc gia tăng cường trừng phạt Triều Tiên]

Trước đó, ngày 3/6, Hàn Quốc đã lên tiếng ủng hộ việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết về việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt chống các quan chức và thực thể của Triều Tiên sau khi nước này tiến hành một loạt vụ thử tên lửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục