EU đạt thỏa thuận mang tính thỏa hiệp về cây trồng biến đổi gen

EU cuối cùng đã đạt thỏa thuận về việc cho phép trồng cây trồng biến đổi gen, nhưng đồng ý để các nước phản đối có quyền "nói không" với loại cây trồng này trên lãnh thổ của mình.
EU đạt thỏa thuận mang tính thỏa hiệp về cây trồng biến đổi gen ảnh 1Người dân Pháp biểu tình phản đối tập đoàn Monsanto và thực phẩm biến đổi gen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau nhiều năm bàn cãi, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cuối cùng cũng đã đạt thỏa thuận về việc cho phép trồng cây trồng biến đổi gen (GM), nhưng đồng ý để các nước phản đối có quyền "nói không" với loại cây trồng này trên lãnh thổ của mình, cho dù chúng được cho là an toàn và không gây hại cho sức khỏe con người.

Theo thỏa thuận, khi một công ty muốn được phép trồng cây trồng GM, nếu không chấp thuận, một nước thành viên EU có thể dẫn ra những lo ngại khác như về tác động đối với môi trường hay các vấn đề về luật pháp. Theo đó, các nước phản đối cây trồng GM sẽ có thêm cơ sở pháp lý nếu bị một công ty muốn trồng loại cây trồng này kiện ra tòa.

Tuy nhiên, những nước này vẫn phải cho phép các sản phẩm làm từ loại cây trồng GM được vận chuyển qua lãnh thổ của mình.

Thỏa thuận mới đạt được sẽ được chuyển tới các bộ trưởng môi trường các nước để xem xét thông qua vào ngày 12/6.

Về nguyên tắc, khi đã có sự phê chuẩn của EU, tất cả các nước thành viên sẽ không có quyền có thêm ý kiến về cây trồng GM, song do sự phản đối dữ dội của Pháp, các quốc gia khác và các nhà hoạt động môi trường, các công ty muốn trồng loại cây trồng này đã gặp trở ngại trong nhiều năm.

Tập đoàn Monsanto của Mỹ năm ngoái đã phải từ bỏ nỗ lực tìm kiếm sự phê chuẩn mới.

Việc trồng cây trồng GM đã gây ra những lo ngại ở EU về vấn đề sức khỏe và môi trường. Tuy nhiên, loại cây trồng này đã nhiều lần được chứng nhận là an toàn và được nhập khẩu vào EU với lượng lớn để làm thức ăn gia súc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục