EU dự kiến đề xuất áp dụng quy chế miễn thị thực cho Kiev

Trong tháng 4 này, Ủy ban châu Âu sẽ đề xuất việc áp dụng quy chế miễn thị thực cho Kiev, bất chấp kết quả trưng cầu dân ý ở Hà Lan liên quan đến thỏa thuận về Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine.
EU dự kiến đề xuất áp dụng quy chế miễn thị thực cho Kiev ảnh 1Người tị nạn và di cư đợi để qua biên giới Hy Lạp-Macedonia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin, hãng Reuters dẫn nguồn tin cấp cao trong Liên minh châu Âu (EU) cho biết, trong tháng 4 này, Ủy ban châu Âu sẽ đề xuất việc áp dụng quy chế miễn thị thực cho Kiev, bất chấp kết quả trưng cầu dân ý ở Hà Lan liên quan đến thỏa thuận về Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine.

Nguồn tin lưu ý: "Điều đó có vẻ như là bỏ qua quan điểm của người dân Hà Lan, song EU có nghĩa vụ phải thực hiện lời hứa với Kiev."

Theo nguồn tin, Ủy ban châu Âu sẽ đưa vào đề xuất của mình một danh mục bổ sung, cho phép tạm thời khôi phục các rào cản cấp visa trong trường hợp dòng người nhập cư quá lớn.

Hồi tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã cam kết với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko rằng trong tháng 4 sẽ đề xuất áp dụng quy chế miễn thị thực cho Ukraine.

Đề xuất này phải được sự chấp thuận của Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu, trong đó có đại diện của tất cả các nước thành viên của EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục