EU đưa các phần tử ly khai ở Ukraine vào danh sách trừng phạt

Các ngoại trưởng EU đã đề nghị cơ quan ngoại giao của liên minh này lập ra một danh sách đen mới "nhằm vào các phần tử ly khai."
EU đưa các phần tử ly khai ở Ukraine vào danh sách trừng phạt ảnh 1Lực lượng ly khai bắn súng cối về phía quân Ukraine gần sân bay ở thành phố Donetsk. (Nguồn: AP)

Theo AFP và Reuters, ngày 17/11, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đưa thêm các phần tử ly khai ở Ukraine vào danh sách hứng chịu các lệnh phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh.

Theo các nhà ngoại giao, sau cuộc họp tại Brussels, các ngoại trưởng EU đã đề nghị cơ quan ngoại giao của liên minh này lập ra một danh sách đen mới "nhằm vào các phần tử ly khai."

Quyết định cuối cùng về bản danh sách sẽ được đưa ra vào cuối tháng này.

Động thái trên nhằm thể hiện lập trường của EU phản đối cuộc bầu cử do quân ly khai tiến hành hôm 2/11 tại miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, tại cuộc họp này, các ngoại trưởng EU đã không có động thái nào nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục