EU duy trì vị trí đối tác thương mại quan trọng của Algeria

Năm 2014, EU duy trì vị trí là đối tác thương mại chính của Algeria, trong khi Trung Quốc tiếp tục là nước xuất khẩu lớn thứ nhất vào quốc gia Bắc Phi này.
EU duy trì vị trí đối tác thương mại quan trọng của Algeria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.forbes.com)

Tổng cục Hải quan Algeria cho biết, trong năm 2014, Liên minh châu Âu (EU) duy trì vị trí là đối tác thương mại chính của Algeria, trong khi Trung Quốc tiếp tục là nước xuất khẩu hàng hóa lớn thứ nhất vào quốc gia Bắc Phi này.

Năm 2014, tổng giá trị trao đổi thương mại của Algeria đạt 121,28 tỷ USD, trong đó với EU là 70,72 tỷ USD, chiếm 57,72% tổng giá trị. Xuất khẩu của EU vào Algeria đạt 29,49 tỷ USD, tăng 2,68% so với năm 2013; trong khi nhập khẩu ở mức 40,52 tỷ USD, giảm 1,83%.

Trung Quốc tiếp tục là nước xuất khẩu nhiều nhất vào Algeria, với giá trị 8,2 tỷ USD.

Đối với khu vực Nam Mỹ, trao đổi thương mại giữa hai bên đạt 6,79 tỷ USD, trong đó nhập khẩu của Algeria đạt 3,79 tỷ USD và xuất khẩu đạt 3 tỷ USD.

Hải quan Algeria cho biết, năm 2014, xuất khẩu dầu khí vẫn chiếm hơn 95% tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia Bắc Phi này, tương đương 60,15 tỷ USD.

Trong khi xuất khẩu ngoài lĩnh vực dầu khí đạt 2,81 tỷ USD (tăng 39,52%), chiếm 4,46% tổng giá trị xuất khẩu của Algeria, một con số quá khiêm tốn nếu nhìn vào tiềm năng to lớn của đất nước này, tập trung vào nhóm các mặt hàng bán thành phẩm (2,35 tỷ USD), hàng thực phẩm (323 triệu USD), hàng thô (110 triệu USD), sản phẩm công nghiệp (15 triệu USD) và hàng tiêu dùng ngoài lĩnh vực thực phẩm (10 triệu USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục