EU gia hạn trừng phạt kinh tế đối với Syria thêm một năm

Liên minh châu Âu sẽ cấm vận dầu mỏ của Syria và phong tỏa tài sản của những cá nhân có liên quan đến Tổng thống nước này Bashar al-Assad.
EU gia hạn trừng phạt kinh tế đối với Syria thêm một năm ảnh 1Tổng thống Bashar al-Assad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) ngày 29/5 thông báo sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Syria thêm một năm nữa, trong đó bao gồm cấm vận dầu mỏ và phong tỏa tài sản của những cá nhân có liên quan đến Tổng thống nước này Bashar al-Assad.

EU nêu rõ ngoài lĩnh vực dầu mỏ, các lệnh trừng phạt, được gia hạn đến ngày 1/6/2015, còn siết chặt nguồn đầu tư tại Syria cũng như hạn chế hoạt động tài chính và ngành giao thông.

Ngoài ra, tài sản tại các nước EU của 179 cá nhân, bị cho là có liên quan tới các chiến dịch trấn áp của quân đội chính phủ tại Syria, và 53 thực thể; trong đó có Ngân hàng Trung ương Syria, cùng bị phong tỏa.

Một điểm khác trong quyết định gia hạn lần này là EU đã xóa tên hai cá nhân và một thực thể trong danh sách trừng phạt ban đầu, được thông qua hồi tháng Năm năm ngoái.

Quyết định gia hạn lệnh trừng phạt Syria được EU công bố trong bối cảnh chỉ còn vài ngày này nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyền cử tại quốc gia Trung Đông này, dự kiến vào ngày 3/6.

Tham gia tranh cử có ba ứng cử viên là đương kim Tổng thống Bashar al-Assad, cựu Bộ trưởng Phát triển hành chính Hassan Al-Nouri và nghị sỹ Maher Hajjar. Đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên ở Syria trong nửa thế kỷ qua, diễn ra trong bối cảnh cuộc nội chiến đẫm máu tại nước này đã bước sang năm thứ ba khiến hơn 160.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục