EU hỗ trợ phát triển 3 tỷ euro cho khu vực Sừng châu Phi

Liên minh châu Âu (EU) ngày 27/10 tuyên bố hỗ trợ 3 tỷ euro cho khu vực Sừng châu Phi từ nay đến năm 2020.
EU hỗ trợ phát triển 3 tỷ euro cho khu vực Sừng châu Phi ảnh 1Người dân Somalia thuộc vùng Sừng châu Phi tiếp nhận hàng viện trợ của Liên hợp quốc. (Nguồn: un.org)

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, Liên minh châu Âu (EU) ngày 27/10 tuyên bố hỗ trợ 3 tỷ euro cho khu vực Sừng châu Phi từ nay đến năm 2020. Số tiền này được trích từ Quỹ hợp tác và phát triển của châu Âu.

Tuyên bố trên được đưa ra trước chuyến thăm của Phó Tổng giám đốc Ban Hợp tác và Phát triển thuộc Ủy ban châu Âu (EC), Marcus Cornaro và Đại diện đặc biệt của EU tại khu vực Sừng châu Phi, Alexander Rondos đến khu vực này.

Ủy viên EC phụ trách về phát triển Andris Piebalgs nhấn mạnh EU sẵn sàng làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác lâu dài với khu vực Sừng châu Phi bằng cách tăng cường hợp tác thương mại và kinh tế, tài trợ các hoạt động gìn giữ hòa bình, cung cấp viện trợ nhân đạo và hợp tác phát triển.

EU là đối tác chính trị, kinh tế chủ yếu của các quốc gia khu vực Sừng châu Phi. Tổ chức này cung cấp hỗ trợ trong việc phát triển các cấu trúc chính trị mạnh mẽ và có trách nhiệm góp phần giải quyết xung đột; tăng cường khả năng của khu vực trong phòng, chống hạn hán và nạn đói, và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo.

EU cũng là đối tác thương mại quan trọng của các quốc gia vùng Sừng châu Phi với kim ngạch xuất khẩu đạt 4,8 tỷ euro và kim ngạch nhập khẩu đạt 2,3 tỷ euro trong năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục