EU hòa giải vụ độc quyền nhưng Google phản đối

EU đề xuất dàn xếp vụ điều tra Google với cáo buộc lạm dụng vị thế thống trị trên thị trường tìm kiếm, song Google lập tức phản đối.
Ngày 21/5, Ủy viên phụ trách canh tranh của Liên minh châu Âu (EU) là Joaquin Almunia đã đưa ra đề xuất dàn xếp vụ điều tra Google với cáo buộc lạm dụng vị thế thống trị trên thị trường tìm kiếm.

Tuy nhiên, ngay trong ngày thì “gã khổng lồ tìm kiếm” đã lập tức lên tiếng phản đối giải pháp của Ủy viên Almunia, song hãng này nói rằng họ vẫn sẵn sàng để thảo luận kỹ hơn về hướng giải quyết vấn đề.

Trước đó, cơ quan chống độc quyền của EU đã dành 1,5 năm để điều tra những cáo buộc cho rằng Google đã dùng vị thế số 1 trên thị trường tìm kiếm toàn cầu để o ép, cạnh tranh không công bằng đối với các công ty nhỏ hơn.

Phát ngôn viên Al Verney của Google tuyên bố: “Chúng tôi không đồng tình với kết luận của EU, song chúng tôi vẫn sẵn sàng thảo luận về bất kỳ mối quan tâm nào mà họ đang băn khoăn.”

Hiện EU cho Google có “vài tuần” để giảm bớt những mối lo ngại liên quan tới chống độc quyền./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục