EU hoan nghênh cam kết của Mỹ về mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã hoan nghênh những đánh giá tích cực của Tổng thống Mỹ Donald Trump về mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
EU hoan nghênh cam kết của Mỹ về mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương ảnh 1Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. (Nguồn: EPA)

Ngày 7/7, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã hoan nghênh những đánh giá tích cực của Tổng thống Mỹ Donald Trump về mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, song vẫn tỏ ra thận trọng về khả năng có sự thay đổi trong chính sách của nhà lãnh đạo Mỹ.

Phát biểu trước báo giới tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở thành phố Hamburg, Đức, Chủ tịch Tusk cho biết đã được nghe những phát biểu tích cực của Tổng thống Trump tại thủ đô Warsaw (Ba Lan) về mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu, về truyền thống chính trị chung và "về sự sẵn sàng bảo vệ toàn thể cộng đồng phương Tây."

Tuy nhiên, ông cho rằng mọi lời nói cần đi đôi với hành động, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên có thể đạt được các kết quả thực chất trong cuộc họp sắp tới tại Hamburg.

Phát biểu trên được Chủ tịch Tusk đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump có bài phát biểu quan trọng tại thủ đô Warsaw, trong đó nhấn mạnh mối quan hệ giữa nước này và châu Âu đang phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp.


[Liên minh châu Âu và Tổng thống Mỹ vẫn bất đồng về nhiều vấn đề]

Viện dẫn Điều 5 của Hiệp ước của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó cam đoan các quốc gia thành viên của liên minh này sẽ bảo vệ lẫn nhau, nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định Washington đã thể hiện cam kết phòng thủ chung với khối liên minh này thông qua cả lời nói và hành động.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng các nước châu Âu cần tăng cường đầu tư hơn nữa trong lĩnh vực quốc phòng vì "sự bảo vệ của chính mình."

Tuyên bố trên được xem là sự thay đổi giọng điệu của Tổng thống Trump, người từng làm các đồng minh của Mỹ thất vọng vì tuyên bố "NATO đã lỗi thời" cũng như không đề cập tới việc hỗ trợ cho ngân sách NATO trong chuyến thăm trụ sở liên minh này hồi tháng 5 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục