EU hoan nghênh sáng kiến tổ chức hội nghị về Syria

EU tỏ ý hoan nghênh sáng kiến của Nga và Mỹ tổ chức một hội nghị quốc tế về Syria tìm giải pháp chấm dứt khủng hoảng tại quốc gia này.
Liên minh châu Âu (EU) đã tỏ ý hoan nghênh sáng kiến của Nga và Mỹ về việc tổ chức một hội nghị quốc tế về Syria nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu trước báo giới ngày 8/5 tại Brussels, Bỉ, ông Michael Mann, phát ngôn viên của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, tái khẳng định lập trường của EU cho rằng giải pháp hòa bình cho Syria nằm ở "sự dàn xếp chính trị toàn diện." Quan chức trên cho biết EU sẵn sàng hỗ trợ việc tổ chức hội nghị này, đồng thời bày tỏ hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho một tiến trình hòa bình.

Trong khi đó, bình luận về kế hoạch này của Nga và Mỹ, thủ lĩnh các phe nhóm chính trị và vũ trang đối lập tại Syria đã tỏ ý hoài nghi, đồng thời cho biết họ vẫn chưa sẵn sàng đàm phán với Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trước đó, cùng quan điểm với EU, Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập, ông Lakhdar Brahimi, cũng hoan nghênh sáng kiến của Nga và Mỹ, cho rằng một hội nghị quốc tế về Syria là "tia hy vọng đầu tiên" về tình hình tại quốc gia Trung Đông này sau một thời gian dài bế tắc.

[Nga và Mỹ nhất trí tổ chức hội nghị quốc tế về Syria]

Những phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Nga và Mỹ đã nhất trí cùng thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria mà cụ thể là tổ chức một hội nghị quốc tế về vấn đề này. Trong khuôn khổ chuyến thăm Mátxcơva, ngày 7/5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

Giới chức hai nước nhất trí sẽ khuyến khích Chính phủ Syria cũng như các nhóm đối lập tìm kiếm một giải pháp chính trị. Dự kiến Ngoại trưởng Nga và Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ để đến cuối tháng Năm này có thể tổ chức một hội nghị quốc tế tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Syria.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã đến Italy để hội kiến với các quan chức cấp cao Italy, Israel và Jordan về tình hình Syria.

Tại thủ đô Rome của Italy, Ngoại trưởng Kerry dự kiến sẽ có cuộc gặp các thành viên trong nội các mới của Thủ tướng Enrico Letta, sau đó gặp trưởng đoàn đàm phán Israel Tzipi Livni để thảo luận về các kế hoạch nhằm khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông và cuộc khủng hoảng tại Syria. Ngoài ra, ông Kerry cũng sẽ hội đàm với người đồng cấp Jordan Nasser Judeh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục