EU hoan nghênh thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba

Liên minh châu Âu (EU) lên tiếng ca ngợi thỏa thuận đột phá giữa Mỹ và Cuba về việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao song phương sau hơn 50 năm là một "bước ngoặt lịch sử."
EU hoan nghênh thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba ảnh 1Người dân Cuba tại Camaguey, cách thủ đô Havana khoảng 600km về phía Đông, vui mừng sau khi thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ được công bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Liên minh châu Âu (EU) ngày 17/12 đã lên tiếng ca ngợi thỏa thuận đột phá giữa Mỹ và Cuba về việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao song phương sau hơn 50 năm là một "bước ngoặt lịch sử."

Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini nhận định thỏa thuận trên là "một thắng lợi của đối thoại trước đối đầu," đồng thời nhấn mạnh EU hy vọng cuối cùng có thể "mở rộng quan hệ với tất cả các thành phần trong xã hội Cuba."

Cùng ngày, Thủ tướng Italy Matteo Renzi nhận định việc Mỹ và Cuba bình thường hóa quan hệ là một bước tiến phi thường hướng tới mục đích cởi mở và đối thoại mà Italy, với tư cách Chủ tịch luân phiên EU, đánh giá rằng mang tính then chốt cho quan hệ giữa Mỹ và Cuba.

Hãng tin ANSA dẫn lời ông Renzi nhận định: "Một chương mới được mở ra với những cơ hội phát triển về kinh tế, xã hội dân sự và tăng trưởng."

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel cũng lên tiếng hoan nghênh quyết định khôi phục quan hệ giữa Mỹ và Cuba.

Bà Steinmeier cho rằng đây là "tin rất tốt lành vào thời điểm có quá nhiều xung đột như hiện nay."

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cũng hoan nghênh động thái trên, mà "Pháp đã trông chờ lâu nay," đồng thời hy vọng thỏa thuận này sẽ dẫn tới việc "dỡ bỏ cấm vận đối với Cuba"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục