EU: Không ai muốn thấy một nước Nga bất ổn và bị cô lập

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini khẳng định không ai muốn chứng kiến một nước Nga bất ổn và bị cô lập.
EU: Không ai muốn thấy một nước Nga bất ổn và bị cô lập ảnh 1Binh sỹ Nga tập luyện trên Quảng trường Đỏ chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 6/5, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini khẳng định không ai muốn chứng kiến một nước Nga bất ổn và bị cô lập, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt được duy trì do thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột Ukraine không được thực thi đầy đủ.

Phát biểu tại Đại học Bắc Kinh trong chuyến thăm Trung Quốc, bà Mogherini nêu rõ: "Giống như Trung Quốc, châu Âu ưu tiên việc chấm dứt bạo lực tại miền Đông Ukraine. Các nỗ lực của chúng tôi đều tập trung vào việc thực thi đầy đủ các thỏa thuận Minsk, và chúng tôi đang đóng góp cụ thể cho mục tiêu đó.”

Bà cũng cho biết: “EU đã xây dựng một chính sách trừng phạt nhằm vào Nga, song tôi đã nhấn mạnh trong tất cả các bài phát biểu của mình rằng bản thân chính sách trừng phạt không phải là một chính sách - nó là một công cụ. Và vì thế chúng tôi đang duy trì nó chừng nào thỏa thuận Minsk chưa được thực thi đầy đủ."

Hôm 5/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc "một ai đó trong Liên minh châu Âu" đang tìm cách làm lung lay thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục