EU không áp dụng chính sách đối phó người di cư của Australia

EU sẽ không áp dụng các biện pháp của Australia trong việc đối phó với dòng người di cư, mặc dù Thủ tướng Abbott cho rằng một số nước châu Âu đang tìm kiếm sự tư vấn chính sách cho vấn đề này.
EU không áp dụng chính sách đối phó người di cư của Australia ảnh 1Những người di cư sau khi được hải quân Italy cứu và đưa về cảng Sicili. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) sẽ không áp dụng các biện pháp của Australia trong việc đối phó với dòng người di cư, mặc dù Thủ tướng nước này Tony Abbott có cho rằng một số nước châu Âu đang tìm kiếm sự tư vấn chính sách cho vấn đề này.

Ủy ban châu Âu (EC) đánh giá Canberra không tôn trọng tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ người tị nạn. Đó là nguyên tắc "bất khả hồi" của Liên hợp quốc, theo đó cấm trục xuất người tìm kiếm tị nạn về quốc gia mà họ có thể phải đối mặt với bạo lực hoặc tù tội.

Nữ phát ngôn viên cơ quan di trú của EC Natasha Bertaud ngày 4/5 khẳng định EU "áp dụng nguyên tắc 'bất khả hồi' và chúng tôi không có ý định thay đổi điều đó - bởi vậy tất nhiên mô hình của Australia không bao giờ có thể là mô hình đối với chúng tôi."

Phương pháp giải quyết vấn đề người di cư của Australia đã được nhiều người đề cập đến trong phiên thảo luận của Nghị viện châu Âu hồi tuần trước, giữa lúc EU đang chật vật đối phó với hàng nghìn người di cư tìm cách đến châu Âu qua Libya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục