EU không điều tra chống trợ giá với thiết bị viễn thông Trung Quốc

EU đưa ra quyết định cuối cùng, không tiến hành điều tra chống trợ cấp đối với các nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc là Huawei Technologies Co. và ZTE Corp.
EU không điều tra chống trợ giá với thiết bị viễn thông Trung Quốc ảnh 1(Nguồn: techwireasia.com)

Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/10 đưa ra quyết định cuối cùng, không tiến hành điều tra chống trợ cấp đối với các nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc là Huawei Technologies Co. và ZTE Corp.

Nhật báo China Daily cho biết mặc dù quyết định trên vẫn cần phải trải qua một loạt thủ tục nội bộ để thông qua vào tuần tới, song tuyên bố trên đã đạt được sau khi đại diện EU và Trung Quốc tổ chức cuộc họp ủy ban thương mại thường niên ở Brussels (Bỉ) bên lề cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường với các quan chức hàng đầu châu Âu tại Milan, khi ông tới Italy tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) lần thứ 10.

Năm 2013, Brussels cảnh báo sẽ bắt đầu tiến hành điều tra việc nhập khẩu các thiết bị viễn thông di động của Huawei và ZTE, cáo buộc hai công ty này đã nhận trợ giá không công bằng từ Chính phủ Trung Quốc. Thỏa thuận hôm 18/10 đạt được sau khi Trung Quốc và EU có sự đồng thuận về khả năng EU tiến hành điều tra chống bán phá giá và chống trợ giá đối với việc xuất khẩu các tấm pin năng lượng Mặt Trời của Trung Quốc sang EU.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành và Đại diện phụ trách thương mại EU Karel De Gucht đã có cuộc gặp ngày 18/10 trước khi chủ trì cuộc họp thường niên. Cả hai nhất trí sẽ tổ chức thêm các cuộc hội đàm thường xuyên và tăng cường tiếp xúc để giải quyết các tranh chấp thương mại gia tăng giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục