EU kiên quyết bảo hộ ngành thép trước sự đe dọa từ Trung Quốc

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp dụng mọi biện pháp có thể nhằm bảo vệ ngành thép.
EU kiên quyết bảo hộ ngành thép trước sự đe dọa từ Trung Quốc ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 13/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp dụng mọi biện pháp có thể nhằm bảo vệ ngành thép và liên minh trong bối cảnh lượng thép nhập khẩu ồ ạt từ Trung Quốc bị coi là nguyên nhân gây bất ổn trên thị trường toàn cầu.

Theo hãng tin Pháp AFP, phát biểu với báo giới tại thủ đô Bắc Kinh bên lề Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-EU lần thứ 18, Chủ tịch Junker khẳng định EU sẽ bảo vệ ngành thép của mình bằng mọi biện pháp có thể.

Ông nhấn mạnh có “mối liên hệ rõ ràng” giữa việc Trung Quốc cắt giảm nguồn cung thép đang dư thừa và EU trao “quy chế nền kinh tế thị trường” mà Bắc Kinh đang hối thúc Brussels tiến hành trước cuối năm 2016.

Theo Chủ tịch Junker, EU sẽ quyết định về việc trao quy chế này, sau khi “đánh giá tác động”. Dẫn số liệu thống kê chính thức, quan chức trên cho biết lượng thép xuất khẩu của Trung Quốc vào EU tăng 28% trong quý I/2016, trong khi giá thép giảm hơn 30%.

Trước đó, tại hội nghị, Ủy viên Thương mại EU Cecilia Malmström hối thúc Trung Quốc nhanh chóng cắt giảm nguồn cung thép dư thừa. Bà cho rằng dư thừa nguồn cung, đặc biệt trong ngành thép, gây ra sự cạnh tranh giữa lao động Trung Quốc và châu Âu, đồng thời nhấn mạnh giải pháp cuối cùng chỉ có thể là một cách tiếp cận dựa theo nhu cầu thị trường nhiều hơn.

Trung Quốc là nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, với sản lượng chiếm hơn 50% tổng sản lượng thép thế giới. Tuy nhiên, các đối thủ cạnh tranh khác cáo buộc Trung Quốc xuất khẩu thép giá rẻ sau khi nhu cầu trong nước sụt giảm, gây khủng hoảng trong ngành thép, dẫn đến nhiều doanh nghiệp EU cắt giảm việc làm và đóng cửa nhà máy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục