EU lập liên minh năng lượng để giảm phụ thuộc Nga

EU lập liên minh năng lượng để giảm phụ thuộc vào Nga

Thủ tướng Ba Lan đã đề xuất thiết lập một liên minh năng lượng của EU để đảm bảo nguồn cung và giảm sự phụ thuộc vào nguồn khí đốt từ Nga.
EU lập liên minh năng lượng để giảm phụ thuộc vào Nga ảnh 1Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong bài viết vừa đăng tải trên tờ Financial Times, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã đề xuất thiết lập một liên minh năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) để đảm bảo nguồn cung khí đốt, bởi sự phụ thuộc hiện nay vào nguồn năng lượng từ Nga đang khiến châu Âu suy yếu.

Việc thiết lập liên minh năng lượng cần dựa trên một số yếu tố, trong đó ưu tiên thành lập một hệ thống mua bán khí đốt chung của EU, cho phép mỗi nước trong 28 thành viên EU không phải phụ thuộc nhiều vào nguồn khí đốt từ Nga.

Trong trường hợp một hay nhiều nước thành viên EU bị đe dọa cắt giảm nguồn cung khí đốt, các quốc gia khác sẽ trợ giúp thông qua "những cơ chế đoàn kết."

Bên cạnh đó, EU cũng cần hỗ trợ tài chính, thậm chí lên tới 75% giá trị của các dự án, và tăng khả năng dự trữ khí đốt ở các quốc gia hiện phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga nhiều nhất.

Ông Tusk cho hay hiện nay, ít nhất 10 nước EU phụ thuộc vào nhà cung cấp duy nhất - Tập đoàn năng lượng độc quyền Gazprom của Nga - vốn cung cấp hơn 50% lượng tiêu thụ khí đốt cho các quốc gia này.

Đặc biệt, nhiều nước hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Gazprom. Chính vì vậy, cần sử dụng triệt để nguồn nhiên liệu hóa thạch của EU, trong đó có than đá và khí đá phiến.

Bước tiếp theo nhằm thiết lập liên minh năng lượng trên là ký kết các thỏa thuận mua khí đốt từ những nguồn xuất khẩu ngoài EU, như Mỹ hay Australia, trong đó năng lượng có thể vận chuyển tới châu Âu dưới hình thức năng lượng hóa lỏng.

Ngoài ra, EU cũng cần củng cố Cộng đồng năng lượng giữa EU và 8 nước láng giềng ở phía Đông, ra đời năm 2008 để mở rộng thị trường khí đốt châu Âu về phía Đông.

EU đã đạt được tiến bộ trong cải thiện an ninh năng lượng của khối từ sau các cuộc khủng hoảng khí đốt năm 2006 và 2009, khi những tranh cãi giữa Kiev và Moskva dẫn tới việc gián đoạn nguồn cung khí đốt tới Tây Âu.

Tuy nhiên, cho tới nay, sự phụ thuộc của EU vào dầu mỏ và khí đốt nhập khẩu, đặc biệt từ Nga, chỉ tăng chứ không giảm.

Số liệu từ Cơ quan thống kê EU (Eurostat) cho thấy mức độ phụ thuộc năng lượng vào nguồn nhập khẩu của EU đã tăng từ 63,4% năm 2009 lên 65,8% năm 2012.

Trong khi đó, phần khí đốt của Nga trên thị trường EU đã tăng tới khoảng 30% (từ mức 20% trong năm 2010), và nhập khẩu dầu mỏ của Nga chiếm khoảng 35% nhu cầu sử dụng của EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục