EU nhất trí khởi động đàm phán FTA với Nhật Bản

Các bộ trưởng thương mại EU ngày 29/11 đã nhất trí khởi động đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với Nhật Bản.
Các bộ trưởng thương mại Liên minh châu Âu (EU) ngày 29/11 đã nhất trí khởi động đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với Nhật Bản.

Bộ trưởng thương mại các nước thành viên EU đã ủy quyền cho Ủy ban châu Âu (EC) tiến hành các cuộc đàm phán với đại diện phía Nhật Bản bất chấp sự phản đối từ các nhà sản xuất ôtô của châu Âu lo ngại rằng thỏa thuận này có thể gây thiệt hại cho ngành này.

Bảo vệ cho quyết định này, ông Karel De Gucht, Ủy viên thương mại EU, nhấn mạnh một thỏa thuận tự do thương mại giữa hai đối tác này có thể giúp tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của EU thêm 1%, tăng 30% kim ngạch xuất khẩu của EU sang Nhật Bản và tạo thêm 400.000 việc làm tại 27 nước thành viên.

Ông Karel De Gucht cho biết nhiều ngành sản xuất của EU ủng hộ FTA với Nhật Bản như nông phẩm, đồ uống, hóa chất, dược phẩm...

Anh, một nước thành viên lớn trong EU, đánh giá FTA EU- Nhật Bản sẽ là "phần thưởng kinh tế đáng giá" đối với châu Âu, trong bối cảnh nợ công đang hoành hành, mỗi năm đóng góp thêm 33 tỷ euro (tương đương 43 tỷ USD) vào GDP của liên minh.

Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của các cuộc đàm phán, hai bên sẽ phải mất nhiều năm mới có thể đạt được một thỏa thuận.

Hiện nay, EU cùng Nhật Bản chiếm hơn 30% sản lượng kinh tế toàn cầu và Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ ba của EU, sau Mỹ và Trung Quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục