EU nhất trí về gói hỗ trợ tài chính cho nước ứng viên gia nhập khối

Nguồn tài chính sẽ được đầu tư vào hoạt động cải thiện năng lực kết nối, cơ sở hạ tầng, môi trường và khí hậu, cũng như năng lượng và công nghệ số của khu vực.
EU nhất trí về gói hỗ trợ tài chính cho nước ứng viên gia nhập khối ảnh 1Đồng tiền mệnh giá 100 euro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các tổ chức thuộc Liên minh châu Âu (EU) ngày 2/6 thông báo đã nhất trí về gói hỗ trợ trị giá hơn 14 tỷ euro (khoảng trên 17 tỷ USD) dành cho các nước ứng viên gia nhập khối này.

Ủy viên phụ trách chính sách mở rộng EU Oliver Varhelyi nêu rõ: “Thỏa thuận được chờ đợi từ lâu về gói hỗ trợ tài chính này của chúng tôi là một tín hiệu tích cực, đáng mừng và mạnh mẽ dành cho các quốc gia trong khu vực Tây Balkan và Thổ Nhĩ Kỳ."

[Tiến vào khu vực Tây Balkan - chìa khóa vạn năng của EU]

Theo ông Varhelyi, gói hỗ trợ trên sẽ cung cấp tài chính cho các nước Tây Balkan, qua đó giúp thúc đẩy kinh tế trong khu vực. Nguồn tài chính này sẽ được đầu tư vào hoạt động cải thiện năng lực kết nối, cơ sở hạ tầng, môi trường và khí hậu, cũng như năng lượng và công nghệ số của khu vực.

Ông Varhelyi nêu rõ bên cạnh mục đích nâng cao năng lực hội nhập với EU, gói hỗ trợ cũng mang lại "những lợi ích rõ ràng cho người dân" của các ứng viên gia nhập khối như Albania, Bosnia và Herzegovia, Kosovo, Montenegro, Bắc Macedonia, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thỏa thuận về gói hỗ trợ cần được chuyển đến Nghị viện châu Âu và Ủy ban châu Âu để thông qua lần cuối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục