EU phạt sáu công ty hơn 1 tỷ euro do dàn xếp giá cả

Sáu công ty sản xuất linh kiện ôtô của châu Âu và Nhật Bản bị phạt do đã có hành vi thông đồng để nâng giá thành sản phẩm.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 19/3 tuyên bố phạt gần 1 tỷ euro đối với nhiều công ty sản xuất linh kiện ôtô của châu Âu và Nhật Bản do đã có hành vi thông đồng để nâng giá thành sản phẩm.

Tuyên bố của EC nêu rõ sáu công ty chịu mức phạt 953 triệu euro (1,3 tỷ USD) do đã có hành vi thông đồng để dàn xếp giá sản phẩm cung cấp cho khách hàng trong suốt hơn bảy năm qua. Trong đó, công ty Schaeffler của Đức bị phạt mức cao nhất hơn 370 triệu euro, theo sau là SKF của Thụy Điển với trên 315 triệu euro. Bốn công ty còn lại là của Nhật Bản, với NTN chịu phạt hơn 201 triệu euro, NSK hơn 62 triệu euro và NFC gần 4 triệu.

Riêng JTEKT được miễn phạt tiền do đã thông báo vụ việc với EC. Ngoài ra, năm công ty khác cũng bị phạt, song với mức giảm nhẹ sau khi đã có động thái hợp tác với ủy ban này.

EC cho biết các công ty trên từ năm 2004-2011 đã có hành vi trái phép tăng giá sản phẩm vòng bi thép bán cho các nhà sản xuất ôtô, bằng cách thông đồng và chia sẻ thông tin trong các vụ đấu thầu giành quyền cung cấp linh kiện. Theo thống kê, các công ty sản xuất xe hơi châu Âu chi hơn 2 tỷ euro mỗi năm để mua vòng bi dùng trong lắp ráp và chế tạo ôtô.

Phó Chủ tịch phụ trách chính sách cạnh tranh của EC, Joaquin Almunia, cho biết đây là một bước tiến xa hơn trong nỗ lực của EC nhằm triệt phá các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường linh kiện ôtô. Ông hy vọng quyết định mới này sẽ là một lời khuyến cáo dành cho các công ty khác tránh có hành vi tương tự và giúp khôi phục tính cạnh tranh công bằng trên thị trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục