EU phê chuẩn quỹ ủy thác về di cư 1,8 tỷ euro cho châu Phi

Các nhà lãnh đạo EU đã phê chuẩn một quỹ ủy thác trị giá 1,8 tỷ euro cho châu Phi để Lục địa Đen giải quyết căn nguyên của tình trạng người di cư ồ ạt đổ vào châu Âu.
EU phê chuẩn quỹ ủy thác về di cư 1,8 tỷ euro cho châu Phi ảnh 1Người tị nạn châu Phi trú trong căn lều tạm bên cạnh Văn phòng nhập cư và cấp hộ chiếu tại Sanaa,Yemen. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP/THX, ngày 12/11, tham dự một hội nghị thượng đỉnh với giới lãnh đạo châu Phi, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã phê chuẩn một quỹ ủy thác trị giá 1,8 tỷ euro cho châu Phi để Lục địa Đen giải quyết căn nguyên của tình trạng người di cư ồ ạt đổ vào châu Âu.

Phát biểu khi các nhà lãnh đạo EU ký kết thỏa thuận trên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nói: "Để quỹ ủy thác châu Phi và phản hồi của chúng ta đáng tin cậy, tôi muốn thấy các quốc gia thành viên đóng góp và hợp thức hóa khoản tiền 1,8 tỷ euro mà EU đã đề xuất viện trợ."

Trước đó ngày 11/11, hãng thông tấn NTB đưa tin, Na Uy - quốc gia không phải là thành viên EU - tuyên bố sẽ đóng góp 3 triệu euro cho quỹ viện trợ khẩn cấp nói trên để giúp các quốc gia châu Phi bình ổn và phát triển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục