EU quan ngại về tình trạng bạo lực leo thang ở Trung Đông

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh-đối ngoại của EU Federica Mogherini đã cảnh báo tình trạng bạo lực leo thang ở các vùng lãnh thổ của Palestine.
Binh sỹ Israel bắn đạn hơi cay vào người biểu tình Palestine ở khu Bờ Tây. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 11/10, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh-đối ngoại của Liên minh châu (EU) Federica Mogherini đã cảnh báo tình trạng bạo lực leo thang ở các vùng lãnh thổ của Palestine trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmud Abbas.

Bà Mogherini cho biết: “Tôi đã trao đổi với Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Abbas về sự leo thang bạo lực, cần chấm dứt những hành động khủng bố và tránh những phản ứng không tương xứng.”

Tuyên bố của bà Mogherini được đưa ra một ngày trước khi 28 ngoại trưởng của EU nhóm họp tại Luxembourg.

Trong khi đó cùng ngày, một thiếu niên người Palestine đã bị bắn chết ở Bờ Tây và 4 người Israel bị thương ở gần một khu định cư của người Do Thái. 

Trước đó, giới chức an ninh Israel cho biết vào sáng cùng ngày, các máy bay chiến đấu của Israel đã không kích một cơ sở huấn luyện của Phong trào Hamas ở phía Nam Dải Gaza.

Vụ không kích đã khiến một tòa nhà gần đó bị sập, làm một phụ nữ và một bé gái thiệt mạng cùng 5 người bị thương.

Cùng ngày, một phụ nữ người Palestine đã thực hiện một vụ đánh bom xe tại một trạm kiểm soát ở khu Bờ Tây khiến 1 cảnh sát Israel bị thương nhẹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục