EU quyết định tăng 3 triệu euro viện trợ nhân đạo cho Iraq

Ủy ban châu Âu sẽ tăng 3 triệu euro viện trợ nhân đạo cho Iraq để giúp nước này giải quyết tình trạng di dân do bạo lực diễn ra tại tỉnh Al Anbar.
EU quyết định tăng 3 triệu euro viện trợ nhân đạo cho Iraq ảnh 1Phân phát nước sạch cho người dân Iraq phải sơ tán do bạo loạn. (Nguồn: AP)

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 12/3 thông báo sẽ tăng 3 triệu euro viện trợ nhân đạo cho Iraq để giúp nước này giải quyết tình trạng di dân do bạo lực diễn ra tại tỉnh Al Anbar.

Như vậy, tổng số tiền viện trợ mà EU dành cho Iraq trong năm 2014 sẽ lên tới 7 triệu euro.

Ủy viên châu Âu phụ trách về hợp tác quốc tế, viện trợ nhân đạo và bảo vệ công dân Kristalina Georgieva đang có chuyến thăm Baghdad, cho biết dân thường Iraq đã trở thành nạn nhân của bạo lực và tình trạng mất an ninh diễn ra hàng ngày.

Bà Kristalina Georgieva nhấn mạnh khoản viện trợ mới của EU sẽ giúp đáp ứng các dịch vụ cơ bản cho một bộ phận người dân thuộc nhóm "dễ bị tổn thương nhất" cho đến khi việc cứu trợ nhân đạo diễn ra bình thường và mọi người dân cần sự trợ giúp đều được hỗ trợ.

Thành phố Fallujah nói riêng và tỉnh Anbar nói chung đã rơi vào tình trạng xung đột đẫm máu kể từ cuối tháng 12/2013 và hiện đã trở thành điểm nóng ở Iraq.

Chỉ riêng trong ngày 8/3, bạo lực đã cướp đi sinh mạng của 31 người và làm 49 người bị thương. Uớc tính, các cuộc bạo lực liên tiếp đã khiến hơn 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Tuy nhiên, việc cứu trợ nhân đạo cho người dân chạy trốn tại Ramadi và Falloujah đang hết sức khó khăn.

Khoản viện trợ bổ sung của EU cho Iraq sẽ được thực hiện thông qua các cơ quan của Liên hiệp quốc, tổ chức Chữ thập Đỏ và Trăng Lưỡi liềm Đỏ quốc tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục