EU sẽ cấm bán tất cả các loại thuốc lá tẩm hương liệu

Từ năm 2016, EU sẽ cấm sản xuất và bán thuốc lá tẩm hương vani và hoa quả, còn từ năm 2020 sẽ cấm thuốc lá hương bạc hà.
EU sẽ cấm bán tất cả các loại thuốc lá tẩm hương liệu ảnh 1Một bảng cấm thuốc lá. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hội đồng châu Âu ngày 18/12 đã thông qua một loạt quy định mới về siết chặt sản xuất, bán sản phẩm thuốc lá, hình thức vỏ bao cũng như quy định buôn bán thuốc lá điện tử.

Theo các quy định mới vừa được các đại sứ của Liên minh châu Âu (EU) thông qua, vỏ bao thuốc lá hoặc bao bì bất kỳ sản phẩm thuốc lá nào phải dành 65% bề mặt cho các cảnh báo về tác hại của hút thuốc lá đối với sức khỏe con người.

Theo quy định hiện nay được áp dụng từ năm 2007, tỷ lệ này chỉ là 30%.

Trên vỏ bao thuốc lá bắt buộc phải in dòng chữ: "Hút thuốc hủy hoại sức khỏe, hãy bỏ thuốc ngay lập tức" và "khói thuốc lá chứa hơn 70 chất gây ung thư."

Ngoài ra, mỗi nước có quyền được thêm vào các cảnh báo nghiêm khắc hơn.

Một hạn chế mới khác là cấm các hương liệu.

Cụ thể, từ năm 2016, EU sẽ cấm sản xuất và bán thuốc lá tẩm hương vani và hoa quả, còn từ năm 2020 sẽ cấm thuốc lá hương bạc hà. Mục đích của hạn chế này là giảm độ hấp dẫn của thuốc lá đối với thanh niên, đặc biệt là với các cô gái trẻ.

Sau những đàm phán căng thẳng, các đại sứ của 28 nước thành viên EU cũng thống nhất được quy định buôn bán thuốc lá điện tử.

Theo đó, EU cấm bán tự do thuốc lá điện tử thể tích trên 10ml, đồng thời có chứa trên 20mg nicotin trên 1ml thể tích. Buôn bán thuốc lá qua mạng cũng bị cấm hoàn toàn trên lãnh thổ EU, kể cả khi đặt mua từ các nước ngoài khối.

Quy định mới của EU sẽ có hiệu lực từ năm 2016.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có khoảng sáu triệu người chết vì hút thuốc lá./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục