EU sẽ gây sức ép để Israel không mở rộng các khu định cư

Đại sứ EU tại Israel cảnh báo nếu chính phủ sắp tới của Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư, EU sẽ tăng cường các nỗ lực gây sức ép với Israel.
EU sẽ gây sức ép để Israel không mở rộng các khu định cư ảnh 1Toàn cảnh Khu định cư Do Thái tại khu vực Har Homa ngày 25/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Israel ngày 30/3 dẫn lời Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Israel, ông Lars Faaborg-Andersen, cảnh báo nếu chính phủ sắp tới của Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây và xây dựng ở Đông Jerusalem, EU sẽ tăng cường các nỗ lực gây sức ép với Israel.

Ông Faaborg-Andersen còn cho biết EU ủng hộ trên nguyên tắc một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu nhanh chóng thành lập nhà nước Palestine.

Ông nói: "Những gì Mỹ tuyên bố phản ánh chính sách riêng của họ. Quan điểm của chúng tôi là vẫn sẽ phải đánh giá Chính phủ Israel dựa trên hành động thực tế. Do chính phủ mới chưa được thành lập nên chúng tôi vẫn còn phải chờ xem. EU cam kết với giải pháp 2 nhà nước nên sẽ theo dõi thận trọng các hành động của Chính phủ Israel xem chúng có lợi cho giải pháp này hay không. Đó sẽ là cơ sở để chúng tôi đánh giá chính phủ" mới của Israel.

Đại sứ EU Faaborg-Andersen đồng thời nhắc lại lập trường của Brussels kiên quyết phản đối việc xây dựng các khu định cư.

Ông nói: "Chúng tôi nhiều lần đã nêu rõ rằng việc mở rộng khu định cư rất bất lợi cho các cuộc thương lượng về quy chế cuối cùng. Nếu các khu định cư tiếp tục được mở rộng, chúng tôi sẽ có hành động thích hợp"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục