EU triển khai hơn 80 quan sát viên bầu cử tới Burkina Faso

EU sẽ triển khai 80 quan sát viên tới Burkina Faso, nước dự kiến bầu cử tổng thống cuối tuần này nhằm kết thúc quá trình chuyển tiếp chính trị.
EU triển khai hơn 80 quan sát viên bầu cử tới Burkina Faso ảnh 1Tổng thống lâm thời Burkina Faso, ông Michel Kafando. (Nguồn: Reuters)

Theo Tân hoa xã/AFP, ngày 9/10, Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ triển khai hơn 80 quan sát viên bầu cử tới Burkina Faso, quốc gia Tây Phi dự kiến sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào cuối tuần này nhằm kết thúc quá trình chuyển tiếp chính trị.

Trong số 80 quan sát viên trên có 24 quan sát viên dài hạn được triển khai trong 3 tuần trước bầu cử và 48 quan sát viên ngắn hạn sẽ được đặc biệt điều động tới các điểm bỏ phiếu trong thời gian bầu cử.

Trước đó, EU đã tài trợ các trang thiết bị phục vụ bầu cử cho Ủy ban Bầu cử Độc lập Quốc gia Burkina Faso.

Các cuộc bầu cử tổng thống và tổng tuyển cử đáng lẽ sẽ diễn ra vào ngày 11/10 ở Burkina Faso đã bị hoãn vô thời hạn sau những bất ổn bắt nguồn từ cuộc đảo chính của lực lượng cận vệ tổng thống (RSP) hồi tháng 9 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục