EU và LHQ cam kết viện trợ Trung Phi hơn 500 triệu euro

EU và Liên hợp quốc cam kết dành hơn 500 triệu euro giúp CH Trung Phi giải quyết thảm họa nhân đạo và khôi phục phát triển. 
EU và LHQ cam kết viện trợ Trung Phi hơn 500 triệu euro ảnh 1Tình trạng bất ổn khiến nước này rơi vào thảm họa nhân đạo trầm trọng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/1, tại thủ đô Bỉ, Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc đã cam kết sẽ dành hơn 500 triệu euro để giúp Cộng hòa Trung Phi giải quyết thảm họa nhân đạo, ổn định tình hình và khôi phục phát triển.

Số tiền cam kết trên đây được đưa ra tại cuộc họp bàn về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Trung Phi, do Ủy ban châu Âu (EC) và Văn phòng điều phối hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) tổ chức cùng ngày ở Brussels, với sự tham dự của các nhà tài trợ quốc tế gồm Mỹ, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng phát triển châu Phi.

Tại cuộc họp này, các nhà tài trợ quốc tế khẳng định sẽ dành một khoản trợ giúp mới trị giá 150 triệu euro cho hoạt động nhân đạo cùng gần 200 triệu euro cho việc phát triển và ổn định tình hình ở Trung Phi.

Như vậy, tổng cam kết của các nhà tài trợ quốc tế cho Cộng hòa Trung Phi lên đến 366 triệu euro (tương đương 496 triệu USD).

Liên minh châu Âu (EU) cũng tăng mức viện trợ cho Trung Phi lên 45 triệu euro nhằm đáp ứng như cầu cấp thiết của dân chúng nước này về nhà ở, lương thực thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nước sạch và vệ sinh môi trường.

Phát biểu tại cuộc họp, ủy viên EU phụ trách trợ giúp nhân đạo và đối phó với khủng hoảng, bà Kristalina Georgieva nhấn mạnh người dân Trung Phi hiện đang sống trong tấn bi kịch nhân đạo, vì vậy, cộng đồng quốc tế cần tăng cường trợ giúp và giúp đỡ khẩn cấp những người dễ bị tổn thương nhất.

Bà Valerie Amos, Điều phối viên viện trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc, cũng kêu gọi các cơ quan nhân đạo Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ tăng cường sự hiện diện tại Trung Phi, đồng thời tiến hành cứu trợ khẩn cấp cho dân chúng nước này.

Với mức cam kết 76 triệu euro trong năm 2013, EU là nhà tài trợ lớn nhất về viện trợ khẩn cấp cho Trung Phi. Viện trợ nhân đạo của EU cũng tăng gấp 3 lần trong năm 2013 với số tiền lên đến 39 triệu euro.

Ngoài ra, EC cũng tổ chức nhiều chuyến vận chuyển hàng không nhằm chuyên chở nhân viên cứu trợ và hàng hóa để phân phát cho người dân Trung Phi.

Một nhóm chuyên gia nhân đạo châu Âu đã được cử sang Trung Phi nhằm theo dõi và đánh giá tình hình cũng như xem xét những nhu cầu cần thiết để phân bổ nguồn tài trợ quốc tế.

Trong thời gian từ năm 2008-2013, EU đã trợ giúp khoảng 225 triệu euro cho Trung Phi. Tháng 12/2013, Ủy viên EU phụ trách về phát triển Andris Piebalgs thông báo liên minh này đã huy động thêm 10 triệu euro từ Quỹ phát triển để tài trợ cho các hoạt động nhân đạo tại Trung Phi.

Cộng hòa Trung Phi là một trong các quốc gia nghèo nhất thế giới và bị chìm sâu trong xung đột vũ trang kéo dài gần một thập kỷ nay.

Sau cuộc đảo chính lật đổ cựu Tổng thống Francois Bozize hồi tháng 3/2013, quốc gia này đã rơi vào cuộc xung đột giáo phái trầm trọng.

Cuộc khủng hoảng chính trị đã gây ra thảm họa nhân đạo và các cơ quan cứu trợ đang lên tiếng cảnh báo rằng thảm họa nhân đạo ở Trung Phi đang ngày càng nghiêm trọng.

Gần 1 triệu người, tương đương 1/5 dân số Trung Phi, đã phải đi lánh nạn. Tính riêng trong tháng 12/2013, bạo lực đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người dân nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục