EU và Mỹ Latinh đạt thỏa thuận thương mại về chuối

EU và 11 nước Mỹ Latinh ký thỏa thuận mang tính lịch sử, chính thức chấm dứt tranh chấp thương mại về chuối trong hơn 20 năm qua.
Ngày 8/11, tại trụ sở của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ở Geneva, Thụy Sĩ, Liên minh châu Âu (EU) và 11 nước Mỹ Latinh đã ký một thỏa thuận mang tính lịch sử, chính thức chấm dứt tranh chấp thương mại về chuối trong hơn 20 năm qua.

Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy đánh giá đây là một thời khắc lịch sử để khép lại một trong những tranh chấp lâu đời và phức tạp nhất được đưa lên WTO.

Theo thỏa thuận được các bên kết thúc đàm phán hồi tháng 12/2009 trong Hiệp định Geneva về thương mại chuối (GATB), EU sẽ giảm thuế nhập khẩu loại trái cây trên từ 176 euro/tấn xuống còn 114 euro/tấn vào năm 2017. Đổi lại, Mỹ Latinh cam kết chấp dứt các hành động pháp lý chống lại EU tại WTO. Các nước Mỹ Latinh ký thỏa thuận gồm Brazil, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru và Venezuela.

Tranh chấp thương mại về thuế đánh vào chuối nhập khẩu giữa hai đối tác kinh tế hàng đầu thế giới này là cuộc chiến dai dẳng nhất tại WTO sau khi EU công bố cơ chế nhập khẩu chuối hồi tháng 7/1993. Ngay sau đó, Mỹ và các nước Mỹ Latinh đã lần lượt đệ đơn kiện các mức thuế của EU lên WTO.

Mặc dù không phải là nước xuất khẩu chuối, song Washington lập luận rằng các mức thuế không đồng nhất của EU vi phạm các quy định của WTO và phân biệt đối xử với các nhà sản xuất của Mỹ hoạt động tại Mỹ Latinh. Cụ thể, trong khi chuối được vận chuyển từ các nước Mỹ Latinh tới châu Âu bị áp thuế nhập khẩu, thì chuối nhập khẩu từ các nước tại khu vực châu Phi - Caribe và Thái Bình Dương (ACP) từng là thuộc địa của châu Âu được miễn thuế hoàn toàn.

Theo thống kê, hơn 70% chuối tiêu thụ tại thị trường châu Âu có nguồn gốc Mỹ Latinh, chủ yếu là từ Ecuador, Columbia, Costa Rica và Panama, trong khi 20% đến từ các nước châu Á, Caribe và Thái Bình Dương và các nước khác tại EU./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục