EU và Trung Quốc cam kết hợp tác chống biến đổi khí hậu

Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã ký tuyên bố chi tiết về hàng loạt các biện pháp chung nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.
EU và Trung Quốc cam kết hợp tác chống biến đổi khí hậu ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker (trái), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (giữa) tại Hội nghị Thượng đỉnh EU-Trung Quốc ngày 29/6. (Ảnh: EU Audiovisual)

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh EU-Trung Quốc lần thứ 17 ngày 29/6, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã ký tuyên bố chi tiết về hàng loạt các biện pháp chung nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác nhằm phát triển một nền kinh tế hiệu quả, ít phát thải khí carbon, đồng thời duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ mà trong đó Trung Quốc đưa ra một chuỗi các sáng kiến nhằm hạn chế sự tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Ngoài quyết định tăng cường đối thoại chính trị, hợp tác thực tế về quá trình chuyển tiếp nhằm tạo dựng một xã hội xanh, hai bên còn ký kết một số thỏa thuận thiết lập đối tác về ít phát thải khí carbon giữa các thành phố của Trung Quốc và EU; nhất trí thúc đẩy đối thoại hợp tác về chính sách đối nội gắn với biến đổi khí hậu, cũng như tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ liên quan tới vấn đề này.

Hai bên cũng nhấn mạnh tăng cường hành động chống biến đổi khí hậu, đồng thời nhắc lại cam kết của các nước phát triển huy động mỗi năm 100 tỷ USD từ nay đến năm 2020 nhằm giúp đỡ các nước đang phát triển.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề hội nghị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định Bắc Kinh sẽ nỗ lực hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cuối tháng này, Trung Quốc cũng sẽ trình lên Ban thư ký Liên hợp quốc kế hoạch quốc gia về giảm khí thải CO2 tại Hội nghị quốc tế về khí hậu diễn ra vào cuối năm nay tại Paris, Pháp. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của EU về chống biến đổi khí hậu, đồng thời nhiệt liệt hoan nghênh nếu Trung Quốc thực hiện được cam kết nói trên.

Hội nghị Thượng đỉnh EU-Trung Quốc lần thứ 17 diễn ra trong bối cảnh 2 bên kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay.

Năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc sang EU đạt 338,8 tỷ USD. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của EU sau Mỹ, chiếm 14% tổng lượng trao đổi hàng hóa giữa EU với các quốc gia trên thế giới trong năm 2014, tăng cao so với mức 9% trong năm 2004.

Cũng trong giai đoạn 2004-2014, EU là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc; thị phần Trung Quốc trong kim ngạch nhập khẩu của EU tăng từ 12,6% lên 18%, trong khi xuất khẩu của liên minh sang Trung Quốc tăng gần gấp đôi, từ 5,1% lên 9,7%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục