EU và UNICEF phối hợp cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ em

Liên minh châu Âu tuyên bố cấp 320 triệu euro thông qua UNICEF để cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em tại 15 quốc gia.
EU và UNICEF phối hợp cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ em ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/2, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố cấp 320 triệu euro (431 triệu USD) thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) để cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em tại 15 quốc gia, nhằm đáp ứng các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG).

Khoản tiền trên sẽ tập trung vào giải quyết vấn đề thiếu dinh dưỡng và các bệnh truyền nhiễm - những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em. Chương trình kéo dài trong nhiều năm này sẽ tập trung vào việc cải thiện tiếp cận nguồn nước, vệ sinh môi trường, cũng như các dịch vụ y tế chất lượng, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng đầy đủ.

Với số tiền viện trợ này, nguồn vốn phát triển mà EU cung cấp cho UNICEF từ năm 2008 tăng 350%.

Phát biểu trước Ban quản trị UNICEF tại New York (Mỹ), Ủy viên EC về phát triển Andris Piebalgs nhấn mạnh việc hợp tác giữa EU và UNICEF sẽ giúp nhiều bà mẹ và trẻ em được trợ giúp hơn. Hiện còn nhiều việc phải làm từ nay cho đến thời hạn cuối cùng trước năm 2015 để đạt được MDG.

Mặc dù tỷ lệ tử vong ở trẻ em đã giảm từ 12,6 triệu năm 1990 xuống khoảng 6,6 triệu vào năm 2012, nhưng vẫn còn gần 18.000 trẻ em chết vì bệnh truyền nhiễm mỗi ngày. Nếu cứ theo xu hướng như hiện nay, cộng đồng quốc tế sẽ không đạt được MDG thứ tư là giảm 2/3 tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi trước năm 2028.

Số tiền 320 triệu euro trong thoả thuận tài trợ trên - đã ký kết năm 2013 với 15 văn phòng quốc gia của UNICEF – thuộc sáng kiến MDG ​​của EU và Quỹ Phát triển châu Âu lần thứ 10, nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ để đạt được các mục tiêu đề ra. UNICEF và EU hợp tác với các nước đối tác và tổ chức xã hội sẽ mở rộng quy mô can thiệp nhằm giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em và tăng cường sức khỏe bà mẹ, cũng như chăm sóc sơ sinh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục