EU viện trợ thêm cho người dân Việt Nam bị lũ lụt

Những nạn nhân trong trận lụt 2011 tại Việt Nam, Lào, Philippines và Campuchia sẽ nhận được thêm 11 triệu euro tiền viện trợ của EU.
Theo hãng AFP, những nạn nhân trong trận lụt năm ngoái tại khu vực Đông Nam Á sẽ nhận được thêm 11 triệu euro tiền viện trợ của Liên minh châu Âu (EU).

Theo thông báo của Ủy ban châu Âu, gói viện trợ trên sẽ được dùng để hỗ trợ người dân ở Việt Nam, Lào, Philippines và Campuchia.

Bà Kristalina Georgieva, người phụ trách vấn đề hỗ trợ nhân đạo của EU, nói: "Trong khi nước đang rút đi thì người dân vẫn rất cần hỗ trợ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ người dân cho tới khi nào những chương trình phòng chống lũ lụt phát huy hiệu quả. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ để người dân có thể chống chọi với những đợt thiên tai sắp tới."

Cách đây không lâu, chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cũng đã đề nghị hỗ trợ Chính phủ Thái Lan trong việc đối phó với tình trạng lũ lụt đã làm trên 280 người chết và ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 2 triệu người kể từ tháng Bảy năm ngoái đến nay. Trên 80% trong số 76 tỉnh của Thái Lan đã bị ảnh hưởng với trên 900 nhà máy công nghiệp và nông trại bị ngập.

Khoảng 700 người đã thiệt mạng tại Campuchia và Thái Lan; trong khi đó, tại Lào, Philippines và Việt Nam nhà cửa, mùa màng và hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị phá hủy. Cuộc sống của hàng triệu người dân ở các khu vực thấp vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng hơn nữa./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục