EU yêu cầu WTO lập ủy ban giải quyết tranh chấp với Colombia

EU yêu cầu WTO lập ủy ban giải quyết tranh chấp giữa khối này và Colombia về việc phân biệt đối xử với đồ uống có cồn do châu Âu sản xuất.
EU yêu cầu WTO lập ủy ban giải quyết tranh chấp với Colombia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: africacheck.org)

Ngày 22/8, Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thành lập một ủy ban giải quyết tranh chấp giữa khối này và Colombia về các biện pháp của Bogota mà Brussels cho rằng “phân biệt đối xử với đồ uống có cồn do các doanh nghiệp châu Âu sản xuất.”

Trong một thông cáo chính thức về vấn đề này, EU khẳng định “đồ uống có cồn của EU đang bị áp mức thuế và các nghĩa vụ tài chính khác cao hơn so với các nhãn hiệu bản địa, và điều này đi ngược lại những nghĩa vụ về đối xử công bằng mà Colombia phải tuân thủ theo các quy định của WTO.”

Hồi tháng Ba vừa qua, EU và Colombia đã tiến hành một cuộc họp chính thức về vấn đề này nhưng không nhất trí được một giải pháp dứt điểm nào. EU hiện vẫn là nhà cung cấp đồ uống có cồn chủ yếu cho thị trường Colombia.

Tổ chức giải quyết tranh chấp thương mại của WTO sẽ xem xét đề nghị trên vào phiên họp ngày 2/9 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục