"Gấu Nga" bị dồn vào đường cùng, phải quyết chiến xứ Wales

EURO 2016: "Gấu Nga" bị dồn vào đường cùng, phải quyết chiến xứ Wales

Trận đấu thứ 2 trong lượt trận cuối bảng B sẽ là cuộc tranh giành vị trí để được đi tiếp giữa xứ Wales và Nga trên sân vận động Municipal ở thành phố Toulouse
EURO 2016: "Gấu Nga" bị dồn vào đường cùng, phải quyết chiến xứ Wales ảnh 1Nga đã gây thất vọng khi để thua Slovakia. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trận đấu thứ 2 trong lượt trận cuối bảng B của EURO 2016 sẽ là cuộc tranh giành vị trí để được đi tiếp giữa xứ Wales và Nga trên sân vận động Municipal ở thành phố Toulouse.

Đây sẽ là một trận cầu rất khó dự đoán khi cả hai đội đều phải trông chờ vào kết quả của trận đấu còn lại giữa Slovakia và Anh, đồng thời Nga và xứ Wales đều muốn giành chiến thắng để có thể nằm trong số 3 đội đứng đầu.

Nga là đội duy nhất trong bảng B chưa có một trận thắng khi họ thủ hòa đội tuyển Anh trong trận đầu và để thua Slovakia 1-2 trong trận đấu thứ hai. 

Thầy trò huấn luyện viên Leonid Slutsky bằng mọi giá phải có được một trận thắng trước xứ Wales, đồng thời hy vọng Slovakia sẽ "ngã" trước Anh trong trận đấu cuối để Nga có thể giành vị trí nhì bảng, qua đó được đi thẳng vào vòng sau. huấn luyện viên Slutsky hẳn vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong 2 trận đấu trước.

Nga bị Anh áp đảo trong suốt trận đầu và phải nhờ cú đánh đầu may mắn của đội trưởng Vasili Berezutski mới giữ được một điểm.

Họ thi đấu ngang ngửa với Slovakia trong khoảng 70 phút nhưng sau đó đã xuống sức và vẫn phải chịu thua trước Marek Hamsik và đồng đội.

Thiếu vắng nhiều trụ cột trước giải, các cầu thủ còn lại cũng gặp nhiều khó khăn trong hai trận đấu vừa qua.

Bộ đôi trung vệ Ignashevich-Berezutski tuy nhiều kinh nghiệm nhưng phong độ đã giảm sút do tuổi tác.

Trên hàng công, Artyom Dyzuba tỏ ra quá đơn độc trên vị trí cao nhất và chưa tìm được tiếng nói với Aleksandr Kokorin và Fyodor Smolov.

Với sức tấn công yếu kém và hàng phòng ngự đang đánh mất phong độ do tuổi tác, thầy trò huấn luyện viên Slutsky sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thể ngăn cản Gareth Bale và đồng đội.

Trong khi đó, Wales đang khá thất vọng sau trận thua 1-2 trước Anh hôm 16/6. Gareth Bale đã đưa đội nhà dẫn trước ở phút thứ 42, tuy nhiên hai sự thay đổi người chiến thuật của huấn luyện viên Roy Hodgson là Jamie Vardy và Daniel Sturridge đã giúp đội tuyển Anh lội ngược dòng và giành chiến thắng.

Để mất 3 điểm vào tay Anh, song Wales vẫn có chút lợi thế khi họ chỉ cần hòa là vẫn có cơ hội đi tiếp.

Tuy để thua trước Anh nhưng có thể nói huấn luyện viên Chris Coleman và các học trò đã có màn trình diễn không tệ. Họ đã giành chiến thắng trước Slovakia ngay trận mở màn để giành được đôi chút lợi thế về điểm số.

Trong trận đấu thứ hai, các cầu thủ xứ Wales đã làm khá tốt nhiệm vụ của mình, đó là ngăn chặn sức tấn công của đội tuyển Anh.

Hai hậu vệ Neil Taylor và Chris Gunter đã phong toả khá tốt hai bên cánh của Anh, khiến chân sút số một Harry Kane không thể có được những cơ hội dứt điểm thực sự nguy hiểm.

Bộ ba trung vệ Davies-Chester-Williams cũng đã làm khá tốt nhiệm vụ bảo vệ khung thành của thủ môn Wayne Hennessey.

Vấn đề mấu chốt của đội tuyển xứ Wales nằm ở chính Gareth Bale. Các phương án tấn công của huấn luyện viên Coleman đều dựa vào Bale nên nếu như anh bị phong tỏa, sẽ rất khó để xứ Wales có thể tiếp cận khung thành của đội tuyển Nga. Chân sút này đã có 2 bàn thắng, tuy nhiên đều đến từ các cú sút phạt trực tiếp.

Anh vẫn chưa có nhiều pha dứt điểm gây khó khăn cho thủ thành đối phương, thậm chí không có nhiều thời gian chạm bóng do luôn bị theo chặt.

Chính vì vậy, nếu muốn giành chiến thắng trận này, huấn luyện viên Coleman sẽ phải tìm cách khác để có được bàn thắng, và phương án đó có thể là Aaron Ramsey hoặc Hal Robson-Kanu.

Đây là trận đấu mang tính quyết định đối với cả xứ Wales và Nga nên cả hai đều mong muốn có được chiến thắng.

Tuy nhiên Wales không bắt buộc phải thắng khi đang có lợi thế về điểm số nên nhiều khả năng họ sẽ chọn lối chơi phòng ngự và chờ đợi đối phương sơ hở để phản công.

Trong khi đó, Nga buộc phải thắng để có thể đi tiếp nên chắc chắn sẽ dồn lên tấn công ngay từ đầu, song với đội hình bị tổn thất nặng nề, sẽ rất khó để họ có thể gây khó khăn lên thầy trò huấn luyện viên Chris Coleman.

Đội hình dự kiến:
Nga (4-2-3-1): Akinfeev;Smolnikov, Berezutski, Ignashevich, Schennikov; Golovin, Neustadter, Kokorin, Shatov, Smolov; Dzyuba.
Wales (5-3-2): Hennessey; Chester, Williams, Davies, Gunter, Taylor; Ledley, Allen, Ramsey; Robson-Kanu, Bale. Dự đoán: Wales thắng 1-0./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục