EURO 2016: "Marek Hamsik của Slovakia còn hơn cả Gareth Bale"

"Lọt vào danh sách 11 cầu thủ hay nhất: Marek Hamsik của Slovakia còn hơn cả Gareth Bale," đó là tiêu đề trên tờ Novy Cas, tờ báo có lượng phát hành nhiều nhất ở Slovakia.
EURO 2016: "Marek Hamsik của Slovakia còn hơn cả Gareth Bale" ảnh 1Marek Hamsik trong màu áo Slovakia. (Nguồn: realsport101.com)

"Lọt vào danh sách 11 cầu thủ hay nhất: Marek Hamsik của Slovakia còn hơn cả Gareth Bale," đó là tiêu đề trên tờ Novy Cas, tờ báo có lượng phát hành nhiều nhất ở Slovakia.

Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) công bố danh sách 11 cầu thủ đáng chú ý nhất tại vòng chung kết EURO 2016.

Theo cách tính dựa trên các chỉ số của UEFA, Hamsik đứng thứ 11, trong khi Bale chỉ đứng thứ 14. 

Dù chỉ là những đánh giá mang tính tượng trưng trước một giải đấu lớn nhưng có thể thấy truyền thông Slovakia rất kỳ vọng vào tiền vệ đang chơi cho câu lạc bộ Napoli (Italy).

Mới đây, anh chính là người truyền cảm hứng để đội tuyển Slovakia có chiến thắng ấn tượng trước nhà đương kim vô địch thế giới Đức với tỷ số 3-1. Chưa kể, với nhiều người Slovakia, họ tin rằng Hamsik sẽ còn phát triển hơn cả Bale, nếu anh chuyển sang thi đấu cho một câu lạc bộ lớn như Real Madrid (Tây Ban Nha) hay Manchester United (Anh). 

Tiền vệ Hamsik, người bắt đầu sự nghiệp ở Slovan Bratislava và gia nhập Napoli từ Brescia năm 2007, được đánh giá là cầu thủ hay nhất Slovakia vào thời điểm hiện tại. Anh đã 5 lần giành được danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Slovakia" trong 7 năm qua.

Trong một đội bóng đặt nặng về tính kỷ luật trong chiến thuật như Napoli, Hamsik luôn được yêu cầu chơi với sức sáng tạo nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, người hâm mộ quê nhà đôi khi chỉ trích anh vì không thể hiện được phong độ ấn tượng ở cấp đội tuyển như khi khoác áo Napoli.

Và phải tới khi huấn luyện viên Jan Kozak lên nắm quyền ở Slovakia, tài năng của Hamsik tại đội tuyển quốc gia mới như được "giải phóng."

Trong sơ đồ đội hình 4-4-1-1 của huấn luyện viên Kozak, Hamsik được chơi tự do phía sau tiền đạo. Nhờ vậy, ngôi sao của Napoli thoải mái phát huy khả năng sáng tạo của mình.

Bên cạnh đó, hỗ trợ Hamsik là Jan Kucka, cầu thủ đang khoác áo AC Milan, người làm nhiệm vụ phòng ngự và đưa bóng nhanh nhất có thể tới chân của Hamsik. Bàn thắng anh ghi được vào lưới tuyển Đức, một cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm địa, chính là "món ăn" mà Hamsik thường mang tới cho cổ động viên Napoli.

Giờ đây, với phong độ ấn tượng trong những trận đấu giao hữu chuẩn bị cho EURO 2016, người hâm mộ Slovakia đã có thể mơ về một Hamsik đủ khả năng dẫn dắt đội bóng này làm nên chuyện trên đất Pháp.

Huấn luyện viên Kozak cho biết: "Marek là một cầu thủ rất chuyên nghiệp. Cậu ấy luôn nỗ lực trong tất cả các buổi tập. Cậu ấy cảm thấy tự hào khi chơi cho đội tuyển quốc gia song bóng đá là môn chơi tập thể. Do vậy, tôi có nhiệm vụ tìm kiếm những cầu thủ phù hợp để hỗ trợ Marek. Và chúng tôi đã làm được."

"Những tiền vệ như Juraj Kucka và Viktor Pecovsky đã hỗ trợ rất nhiều cho Marek khi thi đấu. Ngoài ra, chúng tôi còn có Vlado Weiss hoặc Robo Mak. Khi mọi thứ ở hàng tiền vệ được cải thiện theo chiều hướng hỗ trợ tối đa cho Marek, cậu ấy sẽ có đủ không gian để thỏa sức sáng tạo."

Trước những ý kiến cho rằng việc Slovakia phụ thuộc vào Hamsik có thể bị đối phương khai thác, HLV Kozak đã bác bỏ điều này.

Ông khẳng định: "Tôi nghĩ Slovakia còn những cầu thủ sáng tạo khác, không chỉ là những cầu thủ có kinh nghiệm mà còn là để dành cho tương lai, như trường hợp của Patrik Hrosovsky hay Ondrej Duda. Đó là những cầu thủ chơi với phong cách sáng tạo và đầy tiềm năng. Ngoài ra, đừng quên Vlado Weiss"./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục