EURO 2016: Pháp cam kết thực hiện mọi biện pháp đảm bảo an ninh

Tổng thống Pháp ngày 9/6 cam kết chính phủ sẽ áp dụng "mọi biện pháp cần thiết" để đảm bảo Vòng chung kết EURO 2016 diễn ra thuận lợi, suôn sẻ và an toàn cho hàng triệu cổ động viên.
EURO 2016: Pháp cam kết thực hiện mọi biện pháp đảm bảo an ninh ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 9/6 cam kết chính phủ nước này sẽ áp dụng "mọi biện pháp cần thiết" để đảm bảo Vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá châu Âu EURO 2016 diễn ra thuận lợi, suôn sẻ và an toàn cho hàng triệu cổ động viên tới Pháp.

Ông Hollande tuyên bố Chính phủ đã chuẩn bị mọi phương án để tiếp đón và đảm bảo việc đi lại cho người hâm mộ đến Pháp, bao gồm việc cung cấp đầy đủ các dịch vụ công cộng, trong bối cảnh các vụ đình công đang đe dọa.

Ông Hollande cũng cam kết sẽ đặc biệt quan tâm tới lễ khai mạc giải đấu diễn ra trong tối 10/6, theo đó các chốt kiểm tra an ninh sẽ hoạt động thường trực. Hiện Pháp đã huy động tới 90.000 cảnh sát và nhân viên an ninh để đảm bảo an ninh trong suốt giải đấu.

Tuyên bố trên của Tổng thống Hollande được đưa ra trong bối cảnh lễ khai mạc sự kiện bóng đá 4 năm mới có một lần và sôi động nhất "Lục địa già" chỉ còn tính bằng giờ, song chính phủ nước chủ nhà và các nghiệp đoàn lao động vẫn chưa tìm được giải pháp để chấm dứt làn sóng đình công và biểu tình đường phố rầm rộ nhằm phản đối dự luật cải cách lao động gây tranh cãi tại nước này.

Đình công tiếp diễn làm rối loạn hệ thống hàng không, tàu điện ngầm và tàu cao tốc nội đô, khiến giao thông bị ngưng trệ. Công nhân ngành đường sắt còn tuyên bố đình công trong ngày khai mạc 10/6, đe dọa làm gián đoạn hoạt động vận tải trên các tuyến đường sắt tới sân vận động Stade de France ở phía Bắc Paris, nơi diễn ra lễ khai mạc.

Ngoài ra, đình công cũng khiến các các cơ sở xử lý rác thải ở Paris phải đóng cửa, khiến khoảng 3.000 tấn rác chất đống và gây nên tình trạng ô nhiễm tại nhiều khu vực ở thủ đô Paris trong điều kiện nhiệt độ tăng cao. Nước chủ nhà đang thực sự đứng trước một tình thế vô cùng khó khăn.

Nỗi lo khủng bố cũng đang bao trùm lên EURO 2016 khi mà chỉ 7 tháng trước đó đã xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu khiến 130 người thiệt mạng tại thủ đô Paris. Trước các cảnh báo về nguy cơ EURO 2016 trở thành mục tiêu tấn công của bọn khủng bố, các nhà tổ chức EURO 2016 sẽ phải đối mặt với những thách thức rất lớn nhằm đảm bảo an ninh cho hàng triệu cổ động viên.

Đây là lần thứ ba Pháp đăng cai tổ chức Vòng chung kết EURO sau hai lần vào các năm 1960 và 1984. Tuy nhiên, chưa có lần nào vấn đề an ninh lại khiến các nhà chức trách Pháp phải "đau đầu" đến vậy, kể từ sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu hồi tháng 11/2015.

Đáng lo ngại hơn, tên Salah Abdeslam, nghi phạm duy nhất còn sống sót trong loạt vụ khủng bố trên, từng khai rằng EURO 2016 mới là mục tiêu tấn công chính của nhóm khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục